Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc Nga hạ nhiệt căng thẳng sau vụ bắn máy bay

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hối thúc Nga hạ nhiệt căng thẳng song phương vốn bùng phát sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga trên biên giới Syria.

Phát biểu tại Đại học ADA của Azerbaijan, ông Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng các mối quan hệ với Nga, đồng thời hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin giải quyết tranh chấp liên quan tới vụ bắn hạ Su-24 thông qua các giải pháp ngoại giao.

Ông Davutoglu khẳng định không có ý định làm leo thang tình hình, song cũng sẽ không xin lỗi Nga về vụ việc đó.

Thủ tướng Davutoglu khẳng định các cáo buộc của Nga rằng Ankara "đâm sau lưng" Moskva là vô căn cứ mà thậm chí "Thổ Nhĩ Kỳ còn có thể tuyên bố rằng với hành vi xâm phạm không phận, Moskva đã đâm vào ngực Ankara," đồng thời nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại