"Thế giới hãy chờ xem Triều Tiên thử hạt nhân kiểu mới!"

Đại diện Triều Tiên ngày 4.4 tuyên bố: Thế giới "hãy chờ xem", khi được hỏi họ sẽ thực hiện thế nào lời đe dọa sẽ có "hình thức mới" trong việc thử hạt nhân.

Lời đe dọa này sau khi Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung bình Rodong vào vùng biển ngày 26.3. Cuộc bắn đầu tiên các tên lửa tầm trung có thể rơi xuống Nhật Bản này từ 4 năm qua tiếp sau những vụ phóng rocket tầm ngắn trong hai tháng qua.

Hội đồng bảo an LHQ ngày 27.3 đã lên án hành động này là vi phạm nghị quyết của LHQ, và nói sẽ tiếp tục xem xét cách phản ứng thích hợp". Tiếp đó, Triều Tiên phản ứng bằng lời dọa sẽ tiến hành "hình thức thử hạt nhân mới".

Ngày 4.4, phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, ông Ri Tong Il nói:"Triều Tiên làm rõ, rằng chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân mới. Nhưng tôi đề nghị quý vị hãy chờ xem nó sẽ thế nào".

Các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bị các nghị quyết Hội đồng bảo an LHQ cấm, nhằm phản ứng việc Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm hạt nhân và phóng rocket. Hội đồng bảo an nới rộng lệnh cấm vận sau khi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 2.2013, và đó là lần cho nổ hạt nhân thứ ba của họ kể từ năm 2006.

Các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an nhắm vào các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời nhằm trừng phạt lãnh đạo Triều Tiên bằng một lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa hạng sang đến Triều Tiên.

Phó đại sứ Ri tố cáo Mỹ "âm mưu thay đổi chế độ" ở Triều Tiên, bằng cách vu cáo lãnh đạo nước này vi phạm nhân quyền. Ông cũng nói Washington ngăn chặn nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, bằng cách phớt lờ các đề nghị của Bình Nhưỡng, để Mỹ có thể duy trì lực lượng quân sự ở vùng này.

Tại cuộc họp báo thứ ba ở LHQ trong năm nay, phó đại sứ Ri nói: "Mỹ toan loại trừ CHDCND Triều Tiên về mặt chính trị, cô lập CHDCND Triều Tiên về kinh tế và tiêu diệt CHDCND Triều Tiên về mặt quân sự. Câu hỏi lớn đặt ra là tại sao Mỹ ngoan cố gia tăng căng thẳng, phớt lờ các đề nghị của chúng tôi vốn rất quan trọng cho hòa bình và sự ổn định".

Một nhà ngoại giao Mỹ nói Washington từ lâu đã làm rõ: Mỹ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, nếu Triều Tiên tuân thủ các quy định của quốc tế. Ông nói: "Chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ không làm nước này an toàn hơn. Cách duy nhất để Triều Tiên an toàn và thịnh vượng là tuân thủ những điều kiện của quốc tế".

Các nhà điều tra về nhân quyền của LHQ hồi tháng 2 nêu: lãnh đạo an ninh Triều Tiên và có thể chính Chủ tịch Kim Jong-un phải bị truy tố ra tòa, vì đã ra lệnh tra tấn, bỏ đói và giết người. Họ nói các tội phạm này "kinh khủng" như những tội phạm trong Thế chiến 2.

Nhưng phó đại sứ Ri nói: "Không có sự ngược đãi nhân quyền ở CHDCND Triều Tiên, quốc gia có hệ thống xã hội tốt nhất thế giới, cả nước đoàn kết xung quanh lãnh đạo, nhân dân và đảng".

Ông Ri còn nói:"Mỹ xử sự như thể họ là quan tòa nhân quyền, trong khi lẽ ra họ phải bị xét xử ở Tòa án hình sự quốc tế nhiều hơn ai hết. Họ phạm nhiều tội ác lắm". Ông dẫn chứng Mỹ lâm chiến ở Iraq và Afghanistan.

Ông Ri chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc vốn sẽ kết thúc vào ngày 18.4. Triều Tiên thường yêu cầu hủy các cuộc tập trận chung này, gọi đó là sự khởi đầu của âm mưu xâm lược Triều Tiên.

Ông Ri nói: "Mỹ nay phát rồ với các cuộc tập trận này mà không quan tâm đến hòa bình và sự an ninh trên bán đảo Triều Tiên".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại