Thân thế "khủng" của kẻ chủ mưu ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga

Phan Hồng Hà |

Hôm 17/3, hãng tin RBK đã tiếp cận được với thông tin từ cơ quan điều tra và có được chi tiết lời khai nhận tội của Dadaev ngay sau khi bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, Zaur Dadaev, nghi can số 1 trong vụ ám sát cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov đã bất ngờ phản cung, tuyên bố mình vô tội.

Theo RBK, những lời khai ban đầu của Zaur Dadaev cho thấy, đứng sau vụ ám sát là những thuộc hạ của Ruslan Geremeev. Thông tin này hãng RBK có được từ 2 nguồn tin thuộc cơ quan điều tra vụ ám sát.

Báo Novaya Gazeta cho biết, Ruslan Geremeev là cháu của các đại diện Chính quyền Chechnya trong Quốc hội: Đại biểu Duma quốc gia Adam Delimkhanov và nghị sĩ Suleyman Geremeev.

RBK tiết lộ, hiện Ruslan Geremeev đang ở thủ phủ Groznyj của Chechnya "dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của binh lính". Ruslan và 2 người thân là các nhân vật quyền lực này chưa lên tiếng về các cáo buộc trên.

Cũng theo nguồn tin của RBK, Dudaev khai nhận y được một công dân Chechnya có biệt danh "Rusik", điều khiển xe ô tô Mercedes ML với biển số 007, "giúp đỡ" thực hiện vụ ám sát.

Dadaev còn nói rõ thêm rằng, khẩu súng lục Makarov 9 mm với 6 viên đạn đã được Dudaev đặt sẵn dưới ghế ngồi trong chiếc xe ZAZ Chance - chiếc xe đã đưa hung thủ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vài tiếng sau khi vụ ám sát xảy ra, một thuộc hạ của "Rusik" đã đến lấy lại khẩu súng này. Còn "Rusik", ngay ngày hôm sau, đã bay về Groznyi.

Cũng theo nguồn tin của RBK, lời khai của một nghi can khác đã bị bắt giữ là Temirlan Eskerkhanov cũng cho biết, Ruslan Geremeev trước đây thuộc biên chế tiểu đoàn "Phương Bắc" cùng với Dadaev.

Nghi can này vẫn nhớ, Ruslan sở hữu chiếc xe Mercedes ML với biển số 007 và "Rusik" chính là biệt danh của người lái chiếc xe đó.

Dadaev đã khai nhận y tình cờ làm quen với "Rusik" tại Trung tâm thương mại "Châu Âu" tại Moscow. Còn chính Ruslan Geremeev đã "mai mối" để Eskekhanov quen với Dadaev.

Dadaev phủ nhận động cơ "vì tiền" trong việc giết cựu Phó Thủ tướng Nga, song nguồn tin của cơ quan điều tra cho biết, "Rusik", trong thời gian chuẩn bị vụ ám sát, đã hứa sẽ đưa cho nhóm hung thủ này số tiền 5 triệu rúp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại