Tham vọng 'made in China' của Trung Quốc ở Crimea

Minh Thái (tổng hợp) |

Các doanh nhân Trung Quốc đang nhắm tới bán đảo Crimea của Nga với tham vọng đầu tư vào sản xuất thuốc lá, máy móc, sân golf, nhà hàng và giải trí.

Trong bài viết ngày 5/6, trang tin RFE của Pháp cho biết, ngày 4/6 một công ty hàng đầu của Trung Quốc đã ký kết nghị định thư về hợp tác đầu tư với người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksyonov, đưa Bắc Kinh tiến gần hơn đến việc thực hiện tham vọng ở Crimea.

Các doanh nhân Trung Quốc vẽ ra tương lai tốt đẹp khi Crimea có thể hưởng lợi từ việc Bắc Kinh đầu tư vào đây và du khách Trung Quốc đến Crimea mua sắm, chơi golf

RFE dẫn trang web của chính quyền Crimea cho biết, đoàn doanh nhân Trung Quốc đã đến thăm bán đảo này trong tuần qua và bày tỏ ý muốn đầu tư vào các nhà máy sản xuất đồ hộp và chế tạo máy ở  vùng Dzhankoy, phía bắc Crimea.

Trung Quốc cũng cam kết xây dựng một nhà kho rộng 100.000m2 để lưu trữ và bán vật liệu xây dựng, phát triển khai thác dầu và khí đốt, đầu tư vào trồng thuốc lá.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Chen Zhijun, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Trung Quốc Tập đoàn Năng lượng Quốc tế trong cuộc họp với người đứng đầu Crimea rằng,

Trung Quốc có nhu cầu rất lớn về thuốc lá và Crimea có đất, khí hậu phù hợp để trồng thuốc lá. Với sự hỗ trợ về thiết bị, công nghệ của Trung Quốc, việc sản xuất thuốc lá có thể mang lại doanh thu rất lớn.

Các doanh nhân Trung Quốc cũng đề nghị xây dựng trung tâm giải trí, mua sắm, nhà hàng Trung Quốc và một câu lạc bộ golf ở Crimea.

Họ vẽ ra một tương lai sáng sủa, theo đó, với khoảng 10 triệu người Trung Quốc chơi golf, nếu xây dựng một câu lạc bộ chơi golf ở Crimea, sẽ có nhiều du khách Trung Quốc đến bán đảo này.

Sự quan tâm của Trung Quốc vào Crimea được truyền thông quốc tế đề cập từ lâu.

Cụ thể, vào tháng 5/2014, mạng tin Stratfor đã dẫn lời một số quan chức Nga và báo giới nước này cho biết, các công ty Trung Quốc có thể giúp xây dựng một cây cầu qua eo Kerch, nối liền Crimea và lãnh thổ Nga.

Người Trung Quốc cũng có thể giúp mở rộng nhiều cảng biển ở Crimea, xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời, lập nên các đặc khu kinh tế hoặc thậm chí tham gia các dự án hạ tầng năng lượng và giao thông.

Giới quan sát cho rằng, tiền đầu tư của Trung Quốc có thể giúp Nga bù đắp cho các khoản lỗ phát sinh do lệnh trừng phạt kinh tế phương Tây áp đặt đối với Nga với cáo buộc liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời giúp khẳng định bán đảo Crimea đã là một phần của Nga.

Tuy nhiên, trên hết, Moscow muốn tạo ra không khí đoàn kết chiến lược.

Với sự hợp tác của Trung Quốc, Moscow có thể cho phương Tây thấy rằng các nước khác vẫn có thể đầu tư ở Crimea mà không bị cản trở khi bán đảo này đã dưới quyền kiểm soát của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại