Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra được trả tự do

Một nguồn tin thân cận với bà cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng xác nhận với đài CNN rằng bà đã ra khỏi một doanh trại quân đội nhưng không rõ vào lúc nào.

Theo một nguồn tin cao cấp trong chính quyền quân sự vừa tiến hành đảo chính ở Thái Lan, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã không còn bị giam giữ nữa.

Hôm thứ Sáu, bà Thủ tướng bị phế truất đã bị triệu tập đến trình diện chính quyền quân sự, gọi là Hội đồng quốc gia Duy trì Hòa bình và Trật tự (NCFPO) và bị giữ lại tại một địa điểm bí mật, cùng với hơn 100 chính trị gia khác.

Nguồn tin của quân đội Thái Lan nói với CNN rằng bà Yingluck đã tự do sau khi báo cáo với NCFPO và được yêu cầu “giúp đỡ quân đội duy trì hòa bình và trật tự, không tham gia các cuộc biểu tình hoặc bất cứ hoạt động chính trị nào”. Nguồn tin này nói bà Yingluck hoàn toàn tự do đi lại và liên lạc viễn thông. Tuy nhiên một trợ lý thân cận của bà cựu thủ tướng không tin rằng bà có thể tự do đi lại ở Thái Lan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại