Tên lửa của Indonesia sẽ tới các đảo ở Biển Đông

Ngân Giang |

Indonesia vừa thông báo kế hoạch thiết lập hệ thống phòng không tại các đảo của nước này ở khu vực Biển Đông.

Theo Sputnik, quân đội Indonesia đang từng bước khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình.

Không quân Indonesia sẽ cử 4 đơn vị đặc nhiệm, bao gồm Korps Pasukan Khas (PASKHAS), đến đảo Pulau Besar Natuna, đảo lớn nhất trong quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông.

Các đơn vị này sẽ được trang bị hệ thống phòng không Oerlikon Skyshield.

Hệ thống này gồm một khẩu pháo đa nòng 35mm, có thể bắn 1.000 viên đạn mỗi phút và tên lửa phòng không dẫn đường có độ chính xác cao hạ được máy bay.

Hiện tại quân đội Indonesia chỉ được tài trợ hệ thống Oerlikon Skyshield nhưng họ khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn trong tương lai.

Jakarta có kế hoạch tăng cường lực lượng không quân của nước này tại căn cứ Ranai. Cần thiết phải triển khai thêm một nhà chứa 8 chiến đấu cơ sắp được mua, bao gồm Su-27, Su-30, F-16 và một máy bay không người lái.

Chi phí sẽ khoảng 91 triệu USD, nếu được thông qua, việc nâng cấp này sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Kế hoạch này của Indonesia được đưa ra khi Mỹ khuyến khích các đồng minh ở Thái Bình Dương thể hiện vai trò tích cực hơn trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.

Mỹ hiện đang tham gia tập trận quân sự với Philippines. Cuộc tập trận có tên gọi Balikatan bắt đầu từ 4/4 và kéo dài 11 ngày với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ.

Cuộc tập trận này gửi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc trước thực trạng nước này có nhiều hành động ngang ngược tại Biển Đông, chứ không chỉ đơn thuần là tập trận chống khủng bố như mọi năm.

Biển Đông đang là nơi chứng kiến những cuộc tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa Trung Quốc với một số quốc gia Đông Nam Á.

Defense News dẫn lời giáo sư Rene de Castro, chuyên nghiên cứu quốc tế Đại học De La Salle: “Hãy nhìn vào đặc điểm của cuộc tập trận Balikatan – những bệ phóng tên lửa di động, chiến đấu cơ – đó là một dấu hiệu cho thấy liên minh Mỹ-Philippines đang chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại