Tập Cận Bình thúc giục phát triển nhanh các vũ khí mới

V.N |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục phát triển nhanh các thiết bị quân sự mới và tiên tiến để xây dựng một quân đội mạnh.

Phát biểu tại hội nghị 2 ngày của quân đội Trung Quốc, ông Tập nói rằng, cải cách quân sự phải được dẫn dắt bởi mục tiêu xây dựng một quân đội mạnh.

“Vũ khí tiên tiến là thể hiện của một quân đội hiện đại và là sự trợ giúp quan trọng cho an ninh quốc gia”.

Ông Tập nói, các loại vũ khí mới phải “sáng tạo, thực tiễn và tiên tiến để đáp ứng nhu cầu chiến đấu thực sự, lấp đầy các điểm yếu của vũ khí hiện thời của Trung Quốc”.

Từ lâu nay ông Tập Cận Bình đã thúc đẩy việc tăng cường năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang 2,3 triệu người.

Trung Quốc đã phát triển công nghệ máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa chống vệ tinh và giờ đang có một tàu sân bay đang hoạt động, các tàu khác đang trong kế hoạch chế tạo.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng  thêm 12,2% lên 131,3 tỉ USD, một con số mà nhiều nhà phân tích và chính phủ nước ngoài cho rằng không đại diện cho chi tiêu quốc phòng thực sự của Trung Quốc.

Tuy nhiên các lực lượng vũ trang Trung Quốc đang bị chính các quan chức đương nhiệm và về hưu cũng như báo chí nước này đặt câu hỏi liệu tham nhũng có làm họ suy yếu và khó mà thắng trong một cuộc chiến hay không.

Chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình cũng đã tập trung một phần khá lớn vào quân đội.

Tháng 10 vừa qua, chính phủ khẳng định cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu đã nhận những khoản hối lộ khổng lồ để giúp người khác được thăng quan tiến chức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại