Tập Cận Bình bị phản đối chính sách truyền thông "mang họ đảng"?

Thủy Thu |

Một biên tập viên Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận nước này khi bị cho là đăng đơn "phản đối" chính sách truyền thông "mang họ đảng" của ông Tập Cận Bình.

Hôm qua 31/3, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã có bài viết giải thích về đơn xin nghỉ việc của cựu biên tập một tờ báo danh tiếng trong nước với nội dung được cho là "phản đảng" đang được dư luận Trung Quốc hết sức quan tâm.

Hoàn Cầu cho hay, cựu biên tập viên tờ Đô thị phương Nam (Nam Đô, Trung Quốc) Dư Thiếu Lôi được cho là đã nghỉ việc với nguyên nhân "không có cách nào để cùng họ với các ông", khi hình ảnh một đơn xin thôi việc được đăng trên Weibo cá nhân của ông này.

Theo New York Times (Mỹ), vụ việc của Dư Thiếu Lôi khiến dư luận Trung Quốc liên tưởng đến chỉ thị của ông Tập Cận Bình tại buổi tọa đàm Công tác thông tin báo chí của đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm 19/2 vừa qua.

Ông Tập Cận Bình chỉ đạo: "Các đơn vị truyền thông do đảng và chính phủ chủ quản là trận địa truyền thông của đảng và chính phủ, bắt buộc phải 'mang họ đảng'."

Động thái của nhà lãnh đạo Trung Quốc được truyền thông quốc tế nhận định là nhằm siết chặt quản lý báo chí Trung Quốc, tập trung sự ủng hộ trên truyền thông vào ông Tập Cận Bình và ngăn chặn những tiếng nói trái chiều.

Do đó, dư luận Trung Quốc nghi ngờ, Dư Thiếu Lôi nghỉ việc do bất mãn và không muốn chịu áp lực từ sự khống chế trong chính sách truyền thông của ông Tập Cận Bình.

NYT cho biết thêm, ảnh chụp đơn xin nghỉ việc của Dư đã bị xóa tròng vòng 2 giờ sau khi được đăng tải trên tài khoản Weibo.


Đơn xin nghỉ việc được cho là của Dư Thiếu Lôi nổi bật với dòng chữ không có cách nào cùng họ với các ông. (Ảnh: Guancha.cn)

Đơn xin nghỉ việc được cho là của Dư Thiếu Lôi nổi bật với dòng chữ "không có cách nào cùng họ với các ông". (Ảnh: Guancha.cn)

Để "phản pháo" lại thông tin mà NYT đã đưa trước đó, Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến đã đưa ra lý do giải thích để "trấn an" dư luận Trung Quốc.

Ông này khẳng định trên tờ Hoàn Cầu rằng đơn xin nghỉ việc của biên tập Nam Đô đã đánh lừa dư luận.

Theo Hồ Tích Tiến, đây là đơn xin nghỉ việc "tự biên tự diễn" nhằm thu hút và "đánh bóng" tên tuổi trước dư luận của Dư Thiếu Lôi.

Bởi có thông tin tiết lộ, Dư Thiếu Lôi bất mãn với việc điều chỉnh nhân sự của đơn vị nên đã tự ý bỏ việc. Do "cuộc sống hiện tại không được như ý muốn" nên mới xảy ra sự việc trên.

Dư Thiếu Lôi làm việc Tập đoàn truyền thông phương Nam, đơn vị chủ quản tờ Nam Đô, từ năm 2000 và được coi là biên tập viên kỳ cựu của mục văn hóa trên tờ báo nổi tiếng này.

Theo NYT, Tập đoàn truyền thông phương Nam nắm trong tay rất nhiều ấn phẩm có chất lượng nhưng những ấn phẩm này đang chịu sự hạn chế và kiểm soát gắt gao.

Trước đây, rất nhiều những biên tập kỳ cựu của Nam Đô từng bị cảnh cáo do đề cập đến các vấn đề nhạy cảm của xã hội Trung Quốc.

Năm 2013,một tờ báo khác trực thuộc tập đoàn này là Phương Nam cuối tuần đã tổ chức kháng nghị do quan chức địa phương can thiệp quá sâu vào vấn đề chuyên môn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại