Syria: Mỹ hãy ngừng “đạo đức giả”

Hôm thứ Sáu (21/6), Thứ trưởng Ngoại giao Syria cho biết ông "rất tự tin" rằng quân đội Syria có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ của đất nước hiện đang ở trong tay phe nổi dậy, nói rằng chiến thắng là trong tầm tay mặc dù "số lượng lớn" vũ khí đang được đổ vào đất nước.

Phát biểu với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của mình ở Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã lên án Mỹ là kẻ "đạo đức giả" và kêu gọi Washington ngừng hỗ trợ quân nổi dậy chiến đấu chống lại chính phủ, nói thêm rằng Syria có thể và sẽ tiếp tục bảo vệ chính mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad

"Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ nên hành xử như một cường quốc có trách nhiệm, Mỹ phải cam kết không tài trợ cho những kẻ khủng bố vũ trang", Mekdad nói, khẳng định rằng quân nổi dậy chống chế độ Assad là “những kẻ khủng bố” và "các băng nhóm vũ trang" được nước ngoài hỗ trợ để làm mất ổn định và làm suy yếu Syria.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định cho phép vận chuyển vũ khí và đạn dược cho các chiến binh nổi dậy ở Syria.

Ông Mekdad phát biểu trong khi quân đội Syria đang trong một cuộc tấn công chiếm lại khu vực mà phe nổi loạn đang chiếm đóng xung quanh Damascus và các tỉnh miền Trung và phía Bắc của đất nước này. Chính phủ cho biết đang tận dụng đà chiến thắng và thành công quân sự của mình ở thị trấn Qusayr gần biên giới Li-băng hồi đầu tháng này. Chiến dịch được đẩy nhanh về phía trước nhằm chiếm lại các khu vực khác.

"Tôi nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của quân đội ở khắp mọi nơi trên đất nước Syria," Mekdad cho biết, đồng thời ông bày tỏ mong muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Ông Mekdad cũng từ chối nói thêm vì sợ sẽ tiết lộ các kế hoạch quân sự.

Khi được hỏi liệu chính phủ có thể lấy lại tất cả các lãnh thổ đã bị phiến quân chiếm đóng, Mekdad trả lời: "Chắc chắn, tôi có tất cả sự tự tin để nói rằng chính phủ đang ngày càng nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ toàn dân Syria". "Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng, mặc dù số lượng lớn vũ khí và các nhóm vũ trang được đổ vào Syria từ các nước láng giềng, chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói.

Khi nói về quyết định của ông Obama hỗ trợ các nhóm nổi dậy Syria và những tố cáo của Mỹ rằng phe chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, Mekdad cho biết Mỹ đang liên tục tạo nên các cuộc xung đột ở Syria. "Quyết định của chính phủ Hoa Kỳ trang bị cho các nhóm khủng bố không phải là mới. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ đã đứng đằng sau tất cả các nhóm, không chỉ kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Syria bắt đầu mà còn cả trước đó, "ông nói. "Độ tin cậy của Mỹ đã bị phá vỡ khi có quyết định như vậy", ông nói về quyết định trang bị vũ khí Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại