Sự thật về chuyến 'vi hành' bí mật bằng taxi của ông Tập Cận Bình

My Lan |

(Soha.vn) - Dư luận Trung Quốc đã xôn xao vì thông tin ông Tập Cận Bình bí mật bắt taxi đi "vi hành" vài tuần trước khi chính thức nhậm chức Chủ tịch nước.

Hôm 18/4, Tờ Ta Kung Pao của Hong Kong đã dẫn lời tài xế Guo Lixin, 46 tuổi, kể rằng có một người đàn ông trông rất quen mặt đã lên xe taxi của anh ta và đi quãng đường 5 dặm, trong 25 phút vào khoảng 7 giờ tối ngày 1/3. Đi cùng ông là người đàn ông khác ngồi ở ghế trước, song danh tính của người này không được xác định.

Như vậy, chuyến vi hành này diễn ra khoảng 2 tuần trước khi ông Tập chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch nước.

Theo đó, sau khi nói về tình hình ô nhiễm ở Bắc Kinh, ông Guo đã nhìn kĩ hơn người ngồi băng ghế sau và nhận ra đó chính là ông Tập Cận Bình. Thậm chí, tài xế Guo còn nói rằng vị hành khách này đã thừa nhận:  "Anh là người đầu tiên nhận ra tôi khi tôi đi taxi".


	Tờ Ta Kung Pao thậm chí đã vẽ bản đồ đường đi của ông Tập Cận Bình.

Tờ Ta Kung Pao thậm chí đã vẽ bản đồ đường đi của ông Tập Cận Bình.

Bài báo cho biết ông Tập đã bắt xe từ khu dân cư Drum Tower, gần nơi ở của các nhà lãnh đạo tới Khách sạn Diaoyutai State. Sau khi xuống xe, ông Tập còn tặng cho người tài xế này một mẩu giấy viết tay với dòng chữ: "Lái xe an toàn".


	Tài xế Guo Lixin và tờ giấy từng được ông này khẳng định là nét chữ viết tay của ông Tập Cận Bình.

Tài xế Guo Lixin và tờ giấy từng được ông này khẳng định là nét chữ viết tay của ông Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, ngay chiều ngày 18/4, hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã đã lên tiếng chỉ trích bài báo này. Tân Hoa Xã cũng đăng tải trên website của mình một bài báo, trong đó khẳng định đó toàn là những thông tin bịa đặt.

Sau đó vài tiếng, tờ Ta Kung Pao cũng đã phải gỡ bỏ nội dung này khỏi website và đưa ra lời xin lỗi vì không thẩm định nội dung một cách cẩn thận.

Hiện tài xế Guo vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về câu chuyện "bịa đặt" của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại