Ảnh hiếm về thời trai trẻ của ông Tập Cận Bình

Ông hiện là nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc với hơn 82 triệu thành viên và là người điều hành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình (sinh năm 1953, tại Bắc Kinh) là con trai cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân. Ông tốt nghiệp Cử nhân Chính trị - Học viện Khoa học Xã hội, Đại học Thanh Hoa năm 1969. Từ năm 1998-2002, ông tiếp tục học tại Đại học Thanh Hoa và lấy bằng Tiến sỹ Luật.

Trước khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào ngày 15/11/2012, ông Tập từng đã trải qua các chức vụ như: Bí thư Huyện ủy huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc (1983-1985), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Chiết Giang (2003-2007); Bí thư Thành phố Thượng Hải (3-10/2007)...

Dưới đây là một số hình ảnh thời trai trẻ của ông Tập Cận Bình:

Bức ảnh được chụp năm 1972 khi Tập Cận Bình quay trở lại Bắc Kinh để thăm người thân trong thời gian khi ông là một tri thức về nông thôn.
Tập Cận Bình (thứ hai bên trái) chụp hình cùng các thanh niên tri thức về nông thôn tại huyện Yanchuan, tỉnh Thiểm Tây phía tây bắc Trung Quốc năm 1973.
Bức ảnh chụp năm 1977 khi Tập Cận Bình (phải) đang là một sinh viên.
Năm 1979, Tập Cận Bình làm việc tại Văn phòng Ủy ban Quân sự Trung ương.
Ông Tập đang lắng nghe ý kiến của người dân huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc khi đang là bí thư huyện ủy năm 1983.
Tại văn phòng huyện ủy huyện Chính Định.
Bức ảnh chụp năm 1985 khi Tập Cận Bình đang ở thăm bang San Francisco, Mỹ với tư cách là bí thư huyện ủy huyện Chính Định.
Ông Tập và vợ, bà Bành Lệ Viên chụp hình chung tạo đảo Dongshan, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc năm 1987.
Năm 1988, Tập Cận Bình tham gia một buổi làm việc trong chuyến thị sát ở nông thôn khi đang giữ chức Bí thư thị ủy Ninh Đức.
Bức ảnh chụp hai vợ chồng ông Tập Cận Bình vào tháng 9 năm 1989.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại