Sự biến mất bí ẩn của người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên

Bà Kim Kyong Hui, 67 tuổi, em gái của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, là một trong những chính trị gia thế lực nhất ở Triều Tiên.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ báo Chosun của Hàn Quốc cho hay cô ruột nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là một trong những chính trị gia thế lực nhất ở Triều Tiên - bà Kim Kyong Hui - hơn 80 ngày qua không xuất hiện trước công chúng và có thể bà đang bị ốm nặng.

Bà Kim Kyong Hui, 67 tuổi, là em gái của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Nhiều nhà phân tích nước ngoài thậm chí còn cho rằng bà là người phụ nữ có thực quyền nhất ở Triều Tiên.

	Bà Kim Kyoung Hui (ngoài cùng bên trái) trong một lần xuất hiện cùng vợ chồng cháu trai

Bà Kim Kyoung Hui (ngoài cùng bên trái) trong một lần xuất hiện cùng vợ chồng cháu trai

Theo thông tin báo chí, người ta thấy bà lần gần đây nhất vào hôm 12/5 khi bà cùng người cháu Kim Jong Un, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju, và chồng bà là ông Jang Song Thaek đến xem chương trình ca nhạc ở Bình Nhưỡng. Số lần xuất hiện của ông Jang Song Thaek cũng giảm đáng kể.

Ngoài ra, báo giới còn nhận thấy cả phu nhân của ông Kim Jong Un cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng những tháng gần đây.

Trong diễn biến khác liên quan tới tình hình Triều Tiên, báo Chosun đưa tin em gái út nhà lãnh đạo Kim Jong Un là Kim Jong Ye đã được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan lễ tân của Đảng Lao động cầm quyền ở nước này.

Theo báo trên, bộ phận này có vị trí đặc biệt trong cấu trúc của Đảng Lao động Triều Tiên và ở cương vị lãnh đạo thường là những nhân vật thân tín nhất của nhà lãnh đạo đất nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại