Sợ xung đột, dân Thái Lan xây boong-ke trú ẩn

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia đang nóng lên từng ngày trước thời điểm 11-11, khi Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra phán quyết sau cùng về sở hữu đền Preah Vihear.

Bangkok Post ngày 7-11 đưa tin khoảng 30 người dân tại làng Ban Ta Mieng, huyện Phamom Dong Rak (tỉnh Surin, Thái Lan) đã bắt đầu xây dựng các boong-ke mới bằng bêtông và xây lại các boong-ke cũ trước đây để làm nơi trú ẩn vì lo sợ xung đột giữa hai nước nổ ra sau phán quyết của ICJ.

Khu vực ngôi đền đang tranh chấp chủ quyền giữa hai nước nằm một phần ở vườn quốc gia Khao Phra Viharn, tỉnh Sisaket - là tỉnh kế cận giáp với Surin. Việc người dân tại đây lo xa xây boong-ke trú ẩn thể hiện tâm lý bất an dọc biên giới Thái - Campuchia trước nguy cơ xung đột. Tờ Bangkok Post tường thuật “các làng khác dọc biên giới với Campuchia cũng đang gấp rút xây các hầm boong-ke”. Hình ảnh đăng trên Bangkok Post chụp cảnh người dân chất các bao cát thành lũy cao che chắn quanh hầm boong-ke bằng bêtông.

Người dân Thái Lan tại các tỉnh gần ngôi đền Preah Vihear đang rất lo trước nguy cơ xung đột mới.

Tuy nhiên chính quyền Thái Lan nhấn mạnh rằng họ sẽ tôn trọng phán quyết của ICJ về sở hữu khu đền. “Phán quyết của ICJ không gây tổn hại quan hệ bền chặt giữa hai nước” - Tư lệnh Prayuth Chan-ocha cho biết. Trước đó ngày 17-6, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cũng khẳng định "Bất kể quyết định của ICJ như thế nào, Chính phủ Campuchia sẽ tuân thủ phán quyết của tòa án và chúng tôi sẽ duy trì tình hữu nghị, hợp tác và an ninh dọc biên giới".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại