Sẽ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trên biển?

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Vấn đề này đang được OPCW thảo luận và về mặt kỹ thuật là có tính khả thi.

Theo hãng tin Reuters, 4 ngày sau khi Albania từ chối yêu cầu của Mỹ về việc cung cấp một nhà máy phá hủy vũ khí hóa học của Syria, các nhà ngoại giao phương Tây và quan chức của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở Hague cho biết OPCW đang nghiên cứu khả năng thực hiện công việc này ngoài biển, trên tàu hoặc tại một bệ nổi ngoài khơi.

“Đang có những thảo luận về việc sẽ phá hủy chúng trên tàu”, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Xác nhận về khả năng này nhưng quan chức của OPCW nhấn mạnh rằng hiện chưa có quyết định nào được đưa ra. “Điều duy nhất được biết đến vào thời điểm này là về mặt kỹ thuật, hoạt động đó có tính khả thi”.

Ralf Trapp, chuyên gia giải trừ vũ khí hóa học độc lập cho biết: “Xét tới các điều kiện hiện nay, đó nên là một lựa chọn. Về mặt kỹ thuật là có thể thực hiện được và trên thực tế việc pháp hủy ở quy mô nhỏ đã được tiến hành”.


	Xe LHQ chở nhóm chuyên gia OPCW rời khách sạn ở Damascus ngày 22/10/2013

Xe LHQ chở nhóm chuyên gia OPCW rời khách sạn ở Damascus ngày 22/10/2013

Vài năm trước đây, Nhật Bản đã phá hủy hàng trăm quả bom hóa học tại một cơ sở ngoài khơi. Theo Trapp, việc xây dựng nhà máy xử lý trên một bệ nổi không khác gì mấy so với ở các đảo san hô tại Thái Bình Dương mà Mỹ đã phá hủy nhiều vũ khí hóa học của mình suốt những năm 1990.

Nhưng đứng trước thách thức phải tiêu hủy hơn 1.000 tấn nhiên liệu hóa học và sự phản đối của các chính phủ như Albania thì đây mới chỉ là khả năng đang được xem xét.

Trapp cho biết kho vũ khí hóa học dự trữ của Syria sẽ cần phải xử lý phức tạp hơn nhiều so với các quả bom từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai mà Nhật Bản tìm thấy dưới đáy biển và phá hủy ngoài cảng Kanda những năm 2004 - 2006.

Tháng 9/2013, Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý tham gia lệnh cấm vũ khí hóa học toàn cầu sau khi Washington đe dọa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Damascus với cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công ngày 21/8/2013.

Các thanh sát viên OPCW đã kiểm tra toàn bộ 1.300 tấn khí sarin , khí rộp da cùng các hóa chất khác mà Syria công bố giao nộp. Tuần trước, OPCW quyết định sẽ chuyển phần lớn các hóa chất chết người này ra nước ngoài vào cuối năm và sẽ phá hủy chúng vào giữa năm 2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại