Quân Ukraine và ly khai bắt tay nhau ngay tại sân bay Donetsk

Anh Tuấn |

Hãng tin RT đưa tin, chỉ huy quân đội từ hai phe cuộc xung đột đã gặp mặt và bắt tay nhau tại sân bay Donetsk và nói rằng họ không muốn có một cuộc chiến tranh giữa các “anh em” tiếp diễn thêm nữa.

Trong một đoạn video, hai sĩ quan của hai bên đối địch nhau đã gặp gỡ và bắt tay nhau tại sân bay Donetsk, nay đã trở thành một đống đổ nát sau nhiều lần pháo kích, nói rằng chiến tranh phải dừng lại.

Một chỉ huy tiểu đoàn quân đội Ukraine được biết đến với mật danh “Kupol” nói: “Tôi nghĩ đây là một cuộc chiến giữa các anh em mà không ai trong đó muốn.

Cấp trên cần phải giải quyết việc này sớm. Còn chúng tôi ư? Chúng tôi chỉ là lính, nhận lệnh từ cấp trên thôi”.

Phía bên kia chiến tuyến, một tiểu đoàn trưởng của quân nổi dậy, có mật danh “Motorola” nói thêm: “Tôi hi vọng trong tương lai mọi chuyện sẽ ổn, với thỏa thuận ngừng bắn này, chúng ta sẽ có chỗ của mình mà không cần phải đánh nhau”.

Kupol cũng tỏ ra đồng ý: “Tôi nghĩ chúng ta nên hòa giải. Đừng đi tìm rắc rối nữa, hãy giảng hòa thôi”.

Báo chí Ukraine cho rằng cuộc gặp gỡ này được dàn dựng, người trong đoạn video là những diễn viên đống vai những người lính. Tuy nhiên, đã có các báo xác nhận rằng những người trong đoạn video đó đích thực là hai sĩ quan thuộc quân đội Ukraine và quân nổi dậy.

Nhà báo Ukraine Anatoly Sharin trả lời hãng tin RT rằng những cáo buộc của truyền thông Ukraine về việc cuộc gặp mặt này được dàn dựng là quá đáng.

Ông giải thích rằng người xem có thể tìm thấy một cuộc phỏng vấn với Kupol trên cùng trang tin đã nói rằng cuộc gặp mặt là giả tạo, nói rằng người này là chỉ huy của tiểu đoàn số 93 của quân đội Ukraine.

Video này cũng được đưa lên trên trang blog riêng của nhà báo Sharin. Theo Sharin, truyền thông “định lật tẩy một trò lừa đảo, nhưng hóa ra bản thân họ cũng làm trò lừa đảo”.

Trong khi đó, LifeNews đưa tin, quân đội Ukraine, đi cùng là những đặc phái viên quan sát từ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), đã chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng đang đóng tại sân bay Donetsk vào ngày 12/12. Xe tải quân đội gắn cờ trắng đã đưa đến 51 binh sĩ mới tới sân bay và thay thế 48 người, sau khi quân nổi dậy cho phép quân đội Ukraine xoay vòng binh sĩ.

Sân bay Donetsk trở thành chiến trường dữ dội nhất giữa quân nổi dậy và quân đội Ukraine, khiến hàng trăm người chết.

Kể từ khi cuộc xung đột diễn ra từ tháng 4, khi chính quyền Kiev bắt đầu chiến dịch quân sự đối với khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông nam đất nước, hai bên đã đồng ý ngừng bắn tại Minsk, Belarus vào ngày 5/9.

Tuy nhiên, cả hai bên đã cáo buộc nhau về việc vi phạm thỏa thuận. Một thỏa thuận ngừng bắn mới được thực thi vào ngày 9/12, với hi vọng sẽ là tiền đề cho các vòng đàm phán hòa bình trong tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại