“Quan gang thép” Trung Quốc chống tham nhũng bằng mồm bị bắt

Cẩm Bình |

Đặng Kỳ Lâm là "quan gang thép" Trung Quốc chống tham nhũng bằng mồm, đã bị Ủy ban kiểm tra-kỷ luật Trung ương (CCDI) bắt, để điều tra việc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng (thuật ngữ ám chỉ tham nhũng) và pháp luật nhà nước.

Đặng từng là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm bí thư đảng ủy công ty gang thép Vũ Hán. Hồi tháng 2/2015, khi tổ kiểm tra số 13 thuộc Ban chỉ đạo công tác kiểm tra TW tiến hành kiểm tra đặc biệt đối với công ty này, "quan gang thép" Trung Quốc chống tham nhũng bằng mồm này tuyên bố:

Sẽ phối hợp với tổ kiểm tra, để vạch mặt những kẻ vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước và "xử lý nghiêm".

Trong thời gian kiểm tra, một số cán bộ công ty đã phản ánh lên ông Chu Bảo Thành, tổ trưởng tổ kiểm tra số 13, về một số vấn đề của công ty, gồm việc tuyển dụng người không đúng quy định, sử dụng tài sản công để mưu lợi cá nhân, trong kinh doanh có tồn tại dấu hiệu tham nhũng.

Ngày 11.6.2015, Chu Bảo Thành thông báo kết quả kiểm tra: công ty gang thép Vũ Hán có một số cán bộ lãnh đạo cá biệt kéo bè kết phái; một bộ phận cán bộ có hành vi tham nhũng nhưng vẫn được trọng dụng; gây ảnh hưởng xấu.

Ngoài ra, còn có một số cán bộ lãnh đạo nhúng tay vào các hạng mục công trình của công ty; một số cán bộ để người thân “kiếm chác” từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ông Chu cũng cho biết: trong quá trình điều tra đã thu thập được chứng cứ vi phạm của các cán bộ lãnh đạo và đã chuyển cho CCDI, Ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản TQ và các cơ quan chức năng  để tiến hành xử lý.

Về hưu lố tuổi qui định "vì cần lãnh đạo giàu kinh nghiệm"

Chiều 29.8, CCDI thông báo bắt đầu điều tra "quan gang thép" Đặng, người đã được Ban tổ chức Trung ương CPC duyệt cho về hưu ở tuổi 64, hồi tháng 6/2015.

Khi trả lời phỏng vấn của báo Tân Kinh, ông Vương Ngọc Khải, giáo sư Học viện hành chính TQ cho biết, với tư cách là chủ tịch của một công ty nhà nước, đáng lẽ Đặng phải về hưu năm 63 tuổi.

Tuy nhiên, có một bộ phận công ty nhà nước có quy định không giống với các cơ quan nhà nước khác: các công ty này cần có một lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong ngành. Nên lãnh đạo đó có thể sẽ được giữ chức thêm từ nửa năm tới một năm, cho tới khi tìm được người thay thế thích hợp.

Đặng làm việc tại công ty gang thép Vũ Hán từ năm 24 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ. Từ năm 2004, Đặng nhậm chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Bí thư đảng ủy.

Với những thành tích ở vị trí lãnh đạo công ty, tên tuổi của Đặng từng được giới truyền thông Vũ Hán “đánh bóng”.

Trong thời gian 10 năm 6 tháng giữ chức lãnh đạo (từ ngày 30.12.2004 đến ngày 2.6.2015), Đặng đã mở rộng quy mô làm ăn của công ty này, xây dựng 4 nhà máy gang thép và thành lập 7 công ty con sản xuất sản phẩm liên quan.

Ngoài ra, Đặng còn đầu tư vào dự án cảng Thành Phòng (Quảng Tây) để làm bàn đạp, mở rộng thị trường từ các tỉnh nội địa ra các tỉnh ven biển, đẩy sản lượng thép của công ty từ 9 triệu tấn lên 40 triệu tấn, trở thành một trong 4 công ty gang thép mạnh nhất TQ.

Theo giới thiệu từ trang web của công ty gang thép Vũ Hán, công ty này từng 6 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới của tạp chí Mỹ Fortune, năm 2015 xếp vị trí thứ 500.

Tên tuổi của Đặng vì vậy mà được nhiều người biết đến. Nhưng rồi người có công trạng như ông ta cũng đã sa lưới chống tham nhũng của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại