Quân đội Triều Tiên tê liệt vì Trung Quốc

Quân đội Triều Tiên đang chịu cảnh thiếu nhiên liệu trầm trọng do lệnh cấm vận xăng dầu của Trung Quốc đã kéo dài 5 tháng, Chosun Ilbo đưa tin.

"Nhiều đơn vị quân đội  không có xe khi diễn tập và thậm chí là các chỉ huy trung đoàn cũng không thể dùng xe ô tô", một nguồn tin cho biết. "Nguồn dự trữ xăng dầu gần như đã cạn kiệt và họ đang liều mạng tìm nguồn cung cấp".

Nguồn tin trên cho biết, có nhiều tin đồn rằng các chỉ huy trung đoàn đã bắt đầu đi xe đạp và các lái xe phải làm các việc vặt trong nhà cho chỉ huy.

Nhiều tàu cá của Triều Tiên phải đậu ở bờ dù ngư nghiệp là một dự án "con cưng" của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và đang được ưu tiên cấp nhiên liệu.

Các chỉ huy cấp cao dùng tiền từ việc rút xăng dầu ra bán ở chợ đen hiện không có gì để bán. Một sĩ quan cấp cao của nước này đang ở Trung Quốc gần đây đã nhờ các nhân viên của một tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc mua xăng hộ.

Lần cuối cùng quân đội Triều Tiên nhận được một lượng lớn xăng dầu là tháng ba năm ngoái, khi Triều Tiên tiến hành một cuộc tập trận lớn. Vào thời điểm đó, các tướng lĩnh quân đội hàng đầu đã mở kho dự trữ và cung cấp một lượng lớn xăng dầu, thực phẩm cho cuộc diễn tập - diễn ra lần đầu tiên kể từ khi Kim Jong Un trở thành chỉ huy tối cao.

Do cuộc tập trận, số lẫn xuất kích của không quân lên tới hơn 600 vào năm ngoái, nhiều hơn so với năm trước đó. Tuy nhiên, các cuộc diễn tập quân sự đã giảm so với năm 2012 vì tình trạng thiếu nhiên liệu bắt đầu trở nên cấp bách.

Trung Quốc không chuyển dầu thô cho Triều Tiên từ tháng 1 tới tháng 5, cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Đại Hàn ở Bức Kinh cho biết.

Xem thêm Video: Kim Jong-un thị sát một cuộc phóng thử tên lửa

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại