Triều Tiên lấy biểu tượng quốc gia của TQ làm bia tập bắn

Quân đội Triều Tiên đã dùng hình ảnh của những chú gấu panda làm bia tập bắn khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm một đơn vị quân đội ở đảo Hwa, tỉnh Nam Hamgyong.

Báo Chosun Ilbo trích một nguồn tin hôm nay cho biết, Kim Jong Un tới đảo bằng thuyền, khởi hàng từ Wonsan hôm thứ hai đầu tuần.

Nguồn tin trên cho hay, Kim Jong Un đã theo dõi cuộc diễn tập bắn đạn thật ở đây và "tôi nghe được tin từ các sĩ quan đơn vị trên rằng họ đã dùng ảnh gấu panda làm mục tiêu nhắm bắn".

Gấu Panda là biểu tượng quốc gia của Trung Quốc và là dấu hiệu của quan hệ ngoại giao hữu nghị.

Trước đó, Triều Tiên đã dùng ảnh lính Mỹ làm bia bắn.

Cùng thời điểm, Bắc Kinh tuyên bố, một cặp gấu panda sẽ được gửi sang Hàn Quốc sau chuyến thăm 3-4/7 của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bắc Kinh thường gửi loại động vật hiếm này cho các nước khác như một món quà nhằm củng cố quan hệ.

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói: "Những chú gấu panda sẽ được người Hàn Quốc yêu quý như một biểu tượng của hữu nghị, cùng với những con cò quăm đã tới Hàn Quốc vào năm ngoái".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại