Quân đội Indonesia cử người nhái tinh nhuệ tìm kiếm nạn nhân QZ8501

My Lan - Hải Võ - Đức Huy |

Ngày tìm kiếm thứ tư bắt đầu trong không khí đau thương cực độ. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã vớt được một số mảnh vỡ, đồ dùng cá nhân và 3 thi thể được cho là nạn nhân vụ QZ8501.

Thông tin cập nhật ngày thứ ba máy bay gặp nạn (30/12)

INFOGRAPHIC: Toàn cảnh vụ tai nạn máy bay QZ8501

Chúng tôi tạm dừng cập nhật thông tin ngày hôm nay. Kính mời độc giả trở lại vào ngày mai để theo dõi các diễn biến tiếp theo của vụ việc...

Cập nhật 23h: Trang Channel News Asia dẫn lời tướng Moeldoko, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia cho biết, ông đang cử những người nhái tinh nhuệ nhất của quân đội Indonesia tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn QZ8501.

Cập nhật 20h40: Bambang Sulistyo, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia, cho biết chưa thể khẳng định là còn người sống sót hay không.

Trong một diễn biến khác, trang Bloomberg (Mỹ) dẫn lời người phát ngôn Không quân Indonesia Hadi Tjahjanto cho biết, lực lượng cứu hộ không tìm thấy thi thể nào mặc áo phao như một số nguồn tin báo chí đã đưa trước đó.

Cập nhật 17h45: Theo Hoàn Cầu, lãnh đạo lực lượng cảnh sát Indonesia - tướng Sutarman - tiết lộ, cơ quan chức năng nước này tìm được vị trí QZ8501 nhờ một hành khách đã "quên tắt điện thoại".

Cập nhật 16h27: Theo Strait Times, 2 quan tài đầu tiên mang thi thể đã được đưa về căn cứ không quân Lanudal ở Surabaya, Indonesia.

 

Cập nhật 16h23: Video Thi thể được chuyển bằng trực thăng từ ngoài biển về Pangkalan Bun.

Nguồn: Telegraph

Cập nhật 16h15: Singapore đã cử tàu thứ năm tới tham gia công tác tìm kiếm, đồng thời đưa sang thiết bị dò tìm dưới nước để hỗ trợ Indonesia tìm kiếm thêm các mảnh vỡ của máy bay.

Cập nhật 15h15: Theo Phượng Hoàng, các chuyên gia nhận định rằng, cơ phó Remi Emmanuel Plesel là một phi công "rất non kinh nghiệm" với chỉ 2.275 giờ bay.

Cập nhật 14h39: Khu vực dành cho thân nhân hành khách QZ8501 vẫn mở cửa, tuy nhiên, đã không có ai còn ở đó.

Cập nhật 14h21: StraitsTimes dẫn lời các quan chức lo ngại, có thể các thi thể sẽ bị sóng lớn xô đi xa 50 km về phía đông, hướng bờ biển Kalimantan. Các tàu đã được triển khai tại khu vực bờ biển để chuẩn bị cho tình huống này.

Cập nhật 14h15: Hai thi thể đã được chuyển tới Pangkalan Bun bằng trực thăng.

Cập nhật 12h30: Kompas (Indonesia) đưa tin lực lượng cứu hộ vừa phát hiện thêm một thi thể nữa. Thi thể này được tìm thấy bên cạnh một chiếc áo phao. Như vậy, đã có 7 thi thể được tìm thấy.

Cập nhật 11h55: Thẻ tên tìm được trên một trong các thi thể tìm thấy ngày hôm nay cho thấy có khả năng đó là thi thể của nữ tiếp viên tập sự 20 tuổi Khairunisa Haidar Fauzi.

Cha của Khairunisa nói với The Guardian - "Đây là điều mà chúng tôi mong muốn.

Thi thể được đưa về càng nhanh, thì chúng tôi càng được gặp lại con sớm hơn.

Chúng tôi muốn an táng con gái tại quê nhà Palembang".

Nữ tiếp viên Khairunisa Haidar Fauzi trên chuyến bay QZ8501 gặp nạn.

Nữ tiếp viên Khairunisa Haidar Fauzi trên chuyến bay QZ8501 gặp nạn.

Cập nhật 10h49: Một ngư dân ở Indonesia đã là người đầu tiên phát hiện các mảnh vỡ QZ8501 trong một tình huống ngẫu nhiên.

Cập nhật 10h43: Theo thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn BASARNAS (Indonesia), hình ảnh sonar cho thấy một thân máy bay đang nằm chổng ngược dưới đáy biển, ở độ sâu 24-30m.

Hình ảnh sonar xuất phát từ tín hiệu vô tuyến của radar, tín hiệu này bức xạ vào không trung qua ăng-ten. Khi tín hiệu chạm vào một vật thể thì sẽ bị phản xạ trở lại ăng-ten và radar. Radar nhận được tín hiệu âm thanh dội lại và biến nó thành hình ảnh.

Cập nhật 10h23: Theo thông tin từ trang Detik.com (Indonesia), tàu tìm kiếm Bung Tumo đã tìm thấy một chiếc ba-lô, thức ăn, và một đôi giày trẻ em.

Tàu tìm kiếm Bung Tumo. Ảnh: Detik.com
Tàu tìm kiếm Bung Tumo. Ảnh: Detik.com

Cập nhật 09h49: 93 gia đình đã gửi thông tin về các thân nhân của mình trên QZ8501 và mẫu xét nghiệm ADN.

Trong hôm nay, các thân nhân sẽ được đưa tới bệnh viện cách trung tâm giám định 10 km để nhận diện các thi thể. 75 xe cứu thương đã sẵn sàng tiếp nhận các thi thể.

Cập nhật 09h42: Ông Steve Preteska, giám đốc chương trình Điều tra Tai nạn Máy bay (Mỹ) cho hay, phải mất 1 năm hoặc lâu hơn nữa trước khi biết điều gì đã khiến QZ8501 gặp nạn.

Cập nhật 09h09: Theo Channel NewsAsia, 6 thi thể được tìm thấy vẫn chưa được đưa tới trung tâm xử lý trên bờ tại Pangkalan Bun, thuộc tỉnh Trung Kalimantan, vì lý do thời tiết.

Ngoài ra, hãng tin này cũng dẫn lời phó trưởng ban tìm kiếm cứu nạn Indonesia Tatang Zaenudin cho biết vì thời tiết xấu nên họ chưa thể triển khai nhóm thợ lặn tham gia quá trình tìm kiếm.

Cập nhật 8h36: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo - theo CCTV News.

Trong khi đó, Malaysia Airlines - hãng hàng không cũng gặp phải nhiều sự kiện buồn trong năm 2014, đã thay đổi biểu tượng của mình trên Facebook thành màu xám để bày tỏ chia sẻ với sự mất mát của AirAsia và gia đình các nạn nhân chuyến bay QZ8501.

Logo màu xám của Malaysia Airlines.

Logo màu xám của Malaysia Airlines.

Cập nhật 08h29: CNN dẫn lời quan chức cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho hay, 3 thi thể đã tiếp tục được tìm thấy, trong đó có một thành viên phi hành đoàn.

Cập nhật 08h24: Tàu RSS Persistence (Singapore) đã thay đổi lịch trình và nhiệm vụ của mình trong cuộc tìm kiếm.

Theo đó, tàu này sẽ cho là có mặt ở khu vực tìm kiếm mới vào 10 giờ sáng nay (theo giờ Singapore), và nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ tìm kiếm các thi thể.

Cập nhật 08h09: Các hoạt động tìm kiếm sẽ được thực hiện trong điều kiện biển động cấp 2, sóng biển khá cao, từ 10 - 50 cm.

Cập nhật 07h51: Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên máy bay C-130 tìm kiếm nạn nhân và mảnh vỡ máy bay.

Cập nhật 07h28: Washington Post đánh giá, vụ việc của AirAsia QZ8501 là 1 trong 22 vụ tai nạn máy bay kinh hoàng nhất năm 2014.

Cập nhật 07h26: 4 khu vực tìm kiếm trong hôm nay. Telegraph (Anh ) dẫn thông tin trên Twitter của Tư lệnh hải quân Malaysia cho hay, khu vực tìm kiếm lên tới tổng cộng hơn 5.300 km2.

Cập nhật 07h21: The StraitsTimes dẫn lời các chuyên gia cho hay, ít có khả năng chiếc máy bay nổ trên không.

Cựu phi công Mỹ John Cox nhận định, có khả năng chiếc máy bay vẫn còn nguyên vẹn khi chạm mặt nước biển.

Theo ông, nếu đầu cánh, mũi và đuôi máy bay được tìm thấy cùng một khu vực thì mới có thể khẳng định chắc chắn điều này.

Cập nhật 07h10: Mỹ gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân các hành khách trên chuyến bay QZ8501 và khẳng định, nước này luôn sẵn sàng hỗ trợ Indonesia trong khoảng thời gian khó khăn này.

Cập nhật 07h05: Mỹ cho hay nước này dự định cử tàu chiến đấu ven biển thứ 2 - USS Fort Worth tới hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, USS Sampson của Mỹ cũng đã lên đường tới Indonesia gia nhập đội tìm kiếm.

Cập nhật 06h58: CNN dẫn lời trưởng cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho hay hoạt động tìm kiếm ngày thứ tư đã được nối lại sẽ tập trung tại khu vực gần nơi các mảnh vỡ được tìm thấy.

Tuy nhiên, thời tiết mưa bão có thể gây ảnh hưởng tới tầm nhìn và khả năng tìm kiếm vật thể dưới nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại