Quan chức cấp cao Ukraine kích động dân ám sát TT Putin

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Phó chủ tịch Quốc hội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đưa ra tuyên bố gây sốc rằng "những người dân yêu nước" sẽ "ám sát" Thổng thống Nga Putin.

Tờ RT (Nga) dẫn lời Phó chủ tịch Quốc hội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Anatoly Gritsenko tuyên bố: "Tôi tin rằng có những người dân yêu nước (Ukraine) sẽ tình nguyện ám sát ông ta (Tổng thống Nga Putin) - và đây là điều đúng đắn phải làm".

Gritsenko đã 2 lần trở thành ứng cử viên Tổng thống Ukraine vào năm 2006 và 2014. Ông này là người ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập NATO và EU.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Gritsenko đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Poroshenko không hoàn thành được các nghĩa vụ về tài chính đối với quân đội Ukraine tham gia vào chiến dịch đàn áp lực lượng ly khai ở Donetsk và Lugansk.

Ông này cho rằng, con cái của các chính trị gia Ukraine cũng cần phải được đưa ra tiền tuyến chiến đấu chống lại lực lượng tự vệ ở miền đông đất nước - kể cả con trai Tổng thống Poroshenko.

Kể từ sau khi tình hình căng thẳng tăng cao tại Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái, các chính trị gia Ukraine đã nhiều lần có những chỉ trích mạnh mẽ nhằm thẳng vào Tổng thống Nga Putin.

Trước đây 2 tuần, ông Andrey Deshchitsa, khi đó là Ngoại trưởng, đã gây chấn động khi công khai văng tục về Tổng thống Putin ngay trước cửa Đại sứ quán Nga ở Kiev, khi ông tới đây nhằm kiềm chế những người biểu tình trước cửa Đại sứ quán.

Mặc dù ông Deschitsa đã bị cách chức Ngoại trưởng vài ngày sau đó, ông nhiều thành viên Quốc hội Ukraine cho rằng ông này nên trở thành Đại sứ mới của Ukraine ở Nga.

Xem thêm Video: Người biểu tình Ukraine biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Kiev

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại