Putin và Snowden được đề cử Nobel hòa bình

Trang KQED News của Mỹ dẫn nguồn NPR khẳng định ông Putin có mặt trong danh sách đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay.

Năm 2014 ghi nhận nhiều bất ổn, căng thẳng trong thế giới đặc biệt là tình hình chiến tranh lạnh giữa Nga và phương Tây tại điểm nóng Ukraine. Phương Tây vẫn cáo buộc chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin tạo bất ổn tại Ukraine.

Bạn thân ông Putin: Mỹ âm mưu quỷ hóa hình ảnh Tổng thống Nga Bạn thân ông Putin: Mỹ âm mưu "quỷ hóa" hình ảnh Tổng thống Nga

Ông Vladimir Yakunin, chủ tịch Tập đoàn đường sắt Nga (RZD) và là bạn của tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang có âm mưu lôi kéo phương Tây bôi xấu hình ảnh ông Putin.

Tuy nhiên, Học viện Quốc tế về tinh thần đoàn kết và hợp tác của nhân dân trên thế giới (The International Academy of Spiritual Unity and Cooperation of Peoples of the World) đã đề cử tổng thống Nga vì những nỗ lực của ông trong việc ngăn chặn Mỹ tiến hành không kích Syria. Nhóm này cũng cho rằng tổng thống Putin là người thúc đẩy hòa bình tại Ukraine khi đưa ra giải pháp hòa bình làm tiền đề cho thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk.

Danh sách đề cử còn có nhiều nhân vật khác khiến Washington khó chịu như Edward Snowden, điệp viên cũ của Mỹ đang tị nạn tại Nga sau khi tiết lộ nhiều thông tin khiến nước Mỹ bẽ mặt và cả Chelsea Manning, hay còn được gọi là Bradley Manning, người đang thụ án tù 35 năm tù vì tiết lộ thông tin tối mật cho WikiLeak.

Cựu điệp viên Edward Snowden - người đã tiết lộ nhiều bí mật bê bối của Mỹ - cũng được đề cử nhận giải Nobel hòa bình năm nay và chỉ xếp sau Giáo hoàng Francis.

Cựu điệp viên Edward Snowden - người đã tiết lộ nhiều bí mật bê bối của Mỹ - cũng được đề cử nhận giải Nobel hòa bình năm nay.

Kyodo News dẫn lời các chuyên gia quốc tế nhận định, ứng cử viên nặng ký nhất cho giải Nobel năm nay là Giáo hoàng Francis rồi đến điệp viên Snowden. Các ứng cử viên khác được đánh giá cao là tờ Novaya Gazeta, một tờ báo của Nga có tiếng nói trái chiều với điện Kremlin. Tiếp theo là Denis Mukwege một bác sĩ phụ khoa Congo chuyên chữa trị cho các nạn nhân của bạo lực tình dục đồng thời có những hoạt động thiết thực để bảo vệ phụ nữ châu Phi.

Nhà hoạt động giáo dục Pakistan Malala Yousafzai cũng là một ứng cử viên đáng chú ý. Yousafzai từng bị Taliban bắn vào đầu khi đi vận động giáo dục cho các bé gái tại Afghanistan nhưng may mắn sống sót và vẫn tiếp tục công việc của mình.

Dự kiến, người chiến thắng giải Nobel hòa bình sẽ được Na Uy công bố vào 11/10 tới. Hiện Na Uy chưa đưa ra lời bình luận về thông tin ông Putin được đề cử vào danh sách giải thưởng năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại