Putin mất điểm nghiêm trọng

Lê Thu |

Tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang sụt giảm nghiêm trọng trong tháng chín này.

Chỉ một tháng trước đó, tỉ lệ ủng hộ đối với ông Putin đã ở mức cao kỷ lục từ trước tới nay trong nhiệm kỳ này.

Tuy nhiên, Kremlin nói rằng sự dao động này cũng là điều tự nhiên.

Ông Putin: Phương Tây “tự bắn vào chân mình” Ông Putin: Phương Tây “tự bắn vào chân mình”

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ trích Mỹ với giọng điệu gay gắt nhất từ trước đến nay, nhấn mạnh sự can thiệp của Mỹ đã làm bùng phát hầu hết các cuộc khủng hoảng gần đây trên thế giới, gồm cả Ukraine và Trung Đông, báo Mỹ New York Times đưa tin.

RT dẫn nguồn kết quả thăm dò từ trung tâm uy tín là Levada của Nga, cho biết chỉ có 49% người dân Nga nói sẵn sang bỏ phiếu cho ông Putin nếu như bầu cử Tổng thống diễn ra vào cuối tuần sau.

Hồi tháng Tám, tỉ lệ này là 57% - mức cao nhất trong lịch sử.

Phản ứng lại thông tin này, thư ký báo chí của ông Putin là Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng các thay đổi trong tâm lý của công chúng là một điều tự nhiên.

“Các con số về tỉ lệ không phải là cố định, mà thường có tính chất biến thiên. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin từng đạt được ở mức rất cao và giờ đang dao động trong mức này” – Itar-Tass trích lời ông Peskov.

Ông Peskov nói thêm là các tỉ lệ này không được đặt lên hàng đầu trong các mối quan tâm của ông Putin, cũng như trong nghị trình thường nhật trong chính quyền của ông.

Phó Giám đốc trung tâm Levada là Aleksey Grazhdankin cho biết nếu tỉ lệ ủng hộ giảm trong hai cuộc thăm dò liên tục thì đây là điều đáng lo ngại, còn tỉ lệ sụt giảm hiện tại cũng là bình thường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại