Putin được dân Nga xem là “ngọn hải đăng đạo đức sáng ngời”

Tổng thống Vladimir Putin được xem là quan chức Nga đương thời có uy tín cao nhất, theo một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư (24/9) cho biết.

Tờ The Moscow Times trích dẫn kết quả khảo sát về quan chức “có đạo đức tốt nhất” của Tổ chức Nhà nước Công luận với người dân ở 43 khu vực khác nhau trên khắp nước Nga đã công bố kết quả này.

Một phần ba số người được hỏi không đồng ý với kết luận trên. Trong khi hai phần ba trong số họ đồng ý, và 36% trong số này tin rằng ông Putin là “một ngọn hải đăng đạo đức sáng ngời” trong giới chức của Nga.

Theo sau ông Putin là một nhóm đông đảo liên quan đến các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa của Nga, như tiểu thuyết gia nổi tiếng Alexander Solzhenitsyn, ca sĩ Lyudmila Zykina và nghệ sĩ dương cầm Denis Matsuyev. Những nghệ sỹ hay văn sỹ này được 9% số phiếu bình chọn xem là những người nổi tiếng có đủ các tiêu chuẩn đạo đức tốt.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu có tỷ lệ bình chọn khá thấp so với ông Putin, họ chỉ được lần lượt 6% và 5% số người được hỏi lựa chọn.

Lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, người gần đây kêu gọi tái lập chế độ quân chủ ở Nga, được 4% người tham gia khảo sát cho rằng ông có tư cách đạo đức lãnh đạo tốt.

Nhà báo Vladimir Posner, huyền thoại hockey Liên Xô Vladislav Tretyak, lãnh đạo vùng Chechnya Ramzan Kadyrov và Đức Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga Patriarch Kirill lần lượt chỉ được nhận 1% số người bình chọn.

Cuộc thăm dò được tiến hành vào hồi tháng Bảy, trên 1.500 người Nga trưởng thành tham gia, và sai số không quá 3,6%.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại