Nga: Nghi án lính Ukraine thảm sát dân thường, bí mật chôn xác

Nga đã kêu gọi các nhà điều tra quốc tế tìm hiểu những địa điểm chôn cất liên quan tới hành động thảm sát dân thường tại khu vực Lực lượng Bảo vệ quốc gia Ukraine đóng quân.

Theo RT, người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga, Mikhail Fedotov, đã kêu gọi các cơ quan chức năng làm mọi cách để "đảm bảo thi hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập" cũng như "để các nhà hoạt động nhân quyền và phóng viên quốc tế" tiếp cận địa điểm chôn cất những thi thể bị nghi chết do tử hình tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine.

Khu vực chôn cất được xác định nằm gần mỏ khai thác than Kommunar, cách Donetsk 60 km và những thi thể đầu tiên đã được lực lượng ly khai phát hiện hôm 23/9.

Lực lượng ly khai miền đông cho hay 4 thi thể đã được khai quật bao gồm 3 phụ nữ. Tay của họ đã bị trói và một trong 4 thi thể còn bị chặt đầu. Theo phe nổi dậy, ngoài Kommunar, quân chính phủ Ukraine còn chôn các xác chết ở nhiều địa điểm khác.

Theo quân tự vệ miền đông Donetsk, gần mỏ khai thác than Kommunar, mà các lực lượng chính phủ Ukraine rời đi vài ngày trước đó, còn có nhiều khu vực chôn cất cũng cần được khai quật.

Hiện nay, các quan sát viên OSCE đã sẵn sàng tới thị sát và tìm hiểu sự việc. Theo bản báo cáo của OSCE hôm 24/9, một số thi thể được chôn cất gần Donetsk đã chết khoảng 1 tháng trước. Ngay lối vào một ngôi làng, các nhân viên OSCE đã nhìn thấy "một mô đất khả năng là nấm mộ" chôn 5 người được ghi mất ngày 27/8/2014. Đây là một trong 3 khu vực chôn cất mà OSCE phát hiện được.

Các công tố tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cũng đang bắt đầu tiến hành điều tra sự việc.

Chia sẻ trên tài khoản Twitter, đại sứ nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga, Konstantin Dolgov cho biết chính các quân nhân chính phủ Ukraine là thủ phạm gây ra tội ác này.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh "hành động thảm sát là tội ác không thể tha thứ" đồng thời yêu cầu Liên Hợp Quốc, OSCE và Ủy ban châu Âu cùng các tổ chức nhân quyền phi chính phủ đưa ra "bản đánh giá chính xác" về chuyện gì đã xảy ra để đưa những kẻ phạm tội ra trừng trị.

Tuy nhiên, cơ quan báo chí của lực lượng quân sự Ukraine tại Donbass đã phủ nhận thông tin phía Nga cung cấp và cho rằng không chỉ có một đơn vị hoạt động tại khu vực này đồng thời đổ lỗi cho các lực lượng ly khai là thủ phạm tàn sát dân thường.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại