Vụ MH17: Tổng thống Ukraine Poroshenko bị kiện tội 'ngộ sát’

Gia đình các nạn nhân người Đức trên chuyến bay MH17 của Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng, tuyên bố sẽ kiện Tổng thống Poroshenko tội ngộ sát.

Ngày 21/9, giáo sư về luật hàng không Elmar Giemulla, luật sư đại diện cho 3 gia đình nạn nhân Đức trên chiếc máy bay MH17 , cho biết theo luật pháp quốc tế , Ukraine lẽ ra phải đóng cửa không phận nếu như không thể đảm bảo được an toàn cho các chuyến bay.

Reuters dẫn lời ông Giemulla cho hay: "Mỗi nước phải chịu trách nhiệm về an ninh không phận của mình. Nếu tạm thời không thể làm được như vậy thì phải đóng cửa không phận. Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc đã xảy ra".

Giáo sư về luật hàng không Elmar Giemulla, luật sư đại diện cho 3 gia đình nạn nhân Đức. Ảnh: Vebidoo
Giáo sư về luật hàng không Elmar Giemulla, luật sư đại diện cho 3 gia đình nạn nhân Đức. Ảnh: Vebidoo

Bild am Sonntag, tờ báo được bán chạy nhất Đức, hôm 21/9 đã trích lời luật sư Giemulla cho rằng việc không đóng cửa không phận có nghĩa Ukraine đã chấp nhận hàng trăm sinh mạng vô tội bị “tiêu diệt”. Điều này là vi phạm nhân quyền.

Thời báo Moscow cho hay, ông Giemulla sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu trong khoảng hai tuần tới, cáo buộc Ukraine và Tổng thống Petro Poroshenko tội ngộ sát đối với cái chết của 298 nạn nhân trên chuyến bay MH17. Ông cũng đề nghị khoản bồi thường lên đến 1,3 triệu USD/ nạn nhân.

Hôm 17/7, chiếc máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine, 2/3 trong số nạn nhân là người Hà Lan và 4 người quốc tịch Đức.

Theo báo cáo sơ bộ của các nhà điều tra Hà Lan, MH17 đã bị nổ tung trên không do bị “một số lượng lớn các vật có năng lượng cao xuyên thủng”.

Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc phiến quân thân Nga bắn rơi máy bay bằng một tên lửa tiên tiến do Moscow chế tạo. Trong khi đó, Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow cung cấp các hệ thống tên lửa chống máy bay SA-11 Buk cho phe ly khai .

Cho đến nay, hãng hàng không Malaysia đã đề nghị hỗ trợ tài chính 5.000 USD/nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại