Kim Jong-un đột ngột “mất tích” bí ẩn

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “biến mất” bí ẩn khỏi tầm mắt công chúng 20 ngày, dấy lên nhiều nghi vấn.

Theo Chosun Ilbo, lần cuối cùng ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng là khi đưa Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju ngày 3.9.

Việc “biến mất” bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên dẫn đến suy đoán ông bị ốm. Trước đó, hồi tháng 7, ông Kim Jong-un xuất hiện trên truyền hình quốc gia với chân phải đi hơi có vẻ khập khiễng. Đầu tháng này, ông lại bị phát hiện đi khập khiễng chân trái.

Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 23.9 đưa tin cho biết, ông Kim đã rất “vất vả” để hoàn thành các chuyến thị sát xuống cơ sở bất chấp thời tiết mùa hè nóng bức.

Mặc dù có tin ông Kim Jong-un bị ốm mệt nhưng một số người khác cho rằng, ông đơn giản chỉ đang nghỉ hè.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trước công chúng 17 lần trong tháng 6, 24 lần trong tháng 7 và 16 lần trong tháng 8. Tuy nhiên, trong tháng 9, ông chỉ xuất hiện trước công chúng trong lần đưa vợ đi xem hòa nhạc.

Ngoài ra, báo Hàn Quốc cũng cho hay, ông Hwang Pyong-so, người đứng đầu Tổng cục chính trị của Quân đội Triều Tiên vốn luôn tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng “biến mất” bí ẩn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại