Poroshenko: Kiev làm đúng, chẳng để tâm việc Nga thích hay không!

My Lan |

Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ không để tâm tới những lời nhận xét của Nga về quá trình thảo luận liên quan tới việc cấp quyền tự trị cho Donbass.

Trong cuộc phỏng vấn với 3 kênh truyền hình địa phương, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, Kiev không để tâm tới ý kiến của Nga về việc cho Donesk và Lugansk tham gia quá trình sửa đổi Hiến pháp liên quan tới vấn đề phân quyền cho các khu vực.

"Chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của mình khi bắt đầu quá trình này, bất chấp việc Nga đã viết tới 20 trang giấy - Điều đó sẽ không xảy ra, chúng tôi sẽ không quan tâm tới những nhận xét đó trong quá trình sửa đổi Hiến pháp".

Ông Poroshenko cũng thẳng thừng tuyên bố, Kiev đã tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết và "đơn giản là chẳng để tâm" tới việc Nga không thích nó. "Những gì chúng tôi làm đều đúng đắn".

Trong lần đầu tiên thảo luận ngày 31/8, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật sửa đổi Hiến pháp, trao quyền tự trị lớn hơn cho các vùng lãnh thổ ở Donbass đang nằm dưới quyền kiểm soát của ly khai.

Tuy nhiên, ông Poroshenko vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm của mình rằng không cấp quyền tự trị đặc biệt cho Donesk và Lugansk.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, ông sẽ đề xuất lên "liên minh quốc tế", yêu cầu mở rộng lệnh trừng phạt chống lại Nga, nếu các các vùng Donesk và Lugansk ở miền đông nước này tự tổ chức các cuộc bầu cử địa phương độc lập.

Ôn này cũng tiết lộ, dù rằng vẫn đặt niềm tin vào thoả thuận hoà bình Minsk, song bản thân đã tính tới "kế hoạch B":

"Giờ đây tôi đang bận rộn với kế hoạch B, mặc dù tôi vẫn còn hi vọng và tôi đang làm hết sức mình để đưa các lãnh thổ Ukraine về dưới quyền kiểm soát của Ukraine".

Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 25/10 tới, tuy nhiên, các khu vực do nước Cộng hoà Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR) sẽ không được tham gia.

Dù vậy, DPR và LPR đã tuyên bố sẽ tổ chức riêng các cuộc bầu cử vào ngày 18/10 và 1/11. Kiev cho rằng động thái này là hành động vi phạm luật pháp Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại