Phe ly khai Ukraine kêu cứu, TT Putin triệu tập họp khẩn

Anh Tú |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã họp khẩn với lãnh đạo an ninh hàng đầu hôm 6.11 để bàn về tình hình khẩn cấp tại miền đông Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi phe ly khai tại Ukraine cáo buộc Kiev tung ra các cuộc tấn công mới vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn.

Bạo lực có dấu hiệu lắng dịu sau thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk hôm 5.9. Thế nhưng, trong một tuần vừa qua, thỏa thuận ngừng bắn đã trở nên mong manh khi phe ly khai tại Ukraine và chính quyền trung ương Ukraine liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Andrei Purgin, Phó Thủ tướng của nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cho biết quân đội Ukraine đã phát động "chiến tranh toàn diện" nhắm vào các vị trí của phe ly khai. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov phủ nhận điều này và nói rằng quân đội Kiev vẫn ở nguyên vị trí. "Chúng tôi bác bỏ những cáo buộc này ... chúng tôi đang thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận tại Minsk (thỏa thuận ngừng bắn)", ông Seleznyov khẳng định.

Một tuyên bố từ điện Kremlin cho biết Hội đồng Bảo an, gồm nhóm quan chức chủ chốt trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng dưới sự điều hành của tổng thống Putin đã tiến hành thảo luận về "tình hình đáng lo ở Donbass do lực lượng chính phủ Ukraine liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn". Kết quả của cuộc họp không được tiết lộ nhưng NATO cho rằng trong những ngày qua, quân đội Nga có dấu hiệu tăng cường hoạt động giáp biên giới Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ lo ngại về động thái quân sự của Nga ở Ukraine gần đây khi nói với các phóng viên tại Brussels hôm thứ Tư. "Gần đây, chúng tôi nhận thấy quân đội Nga đang tiến gần đến biên giới với Ukraine. Nga tiếp tục hỗ trợ phe ly khai bằng cách đào tạo quân sự, cung cấp thiết bị và thậm chí gửi lực lượng đặc biệt của Nga vào miền  đông của Ukraine", viên tướng người Na Uy cho biết.

"Chúng tôi kêu gọi Nga hãy thực hiện các nỗ lực nghiêm túc hướng tới một giải pháp hòa bình và sử dụng tất cả các ảnh hưởng của họ với phe ly khai để buộc lực lượng này phải tôn trọng các thỏa thuận Minsk, tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn - điều kiện tiên quyết cho một giải pháp chính trị giúp Ukraine vượt khủng hoảng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại