Ukraine muốn hủy bỏ Hiệp định Minsk và "lấy lại những gì đã mất"

Hải Võ |

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm 4/11 đưa tin, nhà nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Lugansk tự xưng đã hoàn thành cuộc bầu cử Tổng thống. Mỹ và các quốc gia phương Tây sau đó đã chỉ trích cuộc bầu cử tại miền đông Ukraine này là "bất hợp pháp".

Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Petro Porsoshenko đã tuyên bố "xem xét lại cam kết của Ukraine trong Thỏa thuận Minsk".

Theo Hoàn Cầu, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin trả lời phỏng vấn của một cơ quan truyền thông Đức ngày hôm qua (4/11) cũng cho biết, Kiev sẽ "thu hồi khu vực bị các lực lượng vũ trang dân sự chiếm đóng". Tuy nhiên, ông Klimkin không tiết lộ Ukraine sẽ sử dụng biện pháp nào để "thu hồi lãnh thổ", và liệu nước này có khởi động một chiến dịch quân sự mới hay không.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố Ukraine sẽ lấy lại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tại miền đông.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố Ukraine sẽ lấy lại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tại miền đông.

Bất chấp phản ứng gay gắt từ Ukraine, Mỹ và phương Tây, Moscow vẫn công nhận kết quả bầu cử tại miền đông Ukraine.

Ủy ban an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine ngày 4/11 cũng đã tổ chức hội nghị bàn về động thái của Nga, theo đó có khả năng xem xét việc hủy bỏ điều khoản về tư cách "đặc khu" đối với các khu vực tại miền đông Ukraine có trong Thỏa thuận Minsk. Căn cứ theo điều khoản trên, các khu vực này sẽ được hưởng quyền tự trị rộng rãi trong vòng 3 năm tới, đồng thời có thể thành lập đội dân binh.

Tuy vậy, các nhà phân tích đánh giá hiện tại Kiev đang ở vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Ukraine hiện tại không có đủ năng lực quân sự để tái chiếm vùng lãnh thổ mà quân ly khai chiếm đóng, nhưng cũng không thể chấp nhận đứng nhìn chính quyền ly khai tại Donetsk và Lugansk "đứng ngoài tầm kiểm soát".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại