Phe ly khai Ukraine bắt đầu rút xe tăng

TN |

Ngày 3/10, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã bắt đầu rút xe tăng khỏi đường tiếp xúc với lực lượng chính quyền Ukraine.

Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán quan trọng giữa các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ Normandie (gồm Đức, Pháp, Nga, Ukraine) tối 2/10 tại thủ đô Paris.

Hãng tin chính thức của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thông báo: "Lực lượng dân quân LPR đã bắt đầu rút xe tăng khỏi đường tiếp xúc theo thỏa thuận Minsk".

Trong khi đó, sau khi kết thúc gần 5 giờ đồng hồ đàm phán giữa các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ Normandie tại Paris, Tổng thống Pháp Fancois Hollande cho biết "các bên đã đạt được những tiến bộ mới, qua đó cho phép tránh những tai họa trong tương lai".

Còn Tổng thống Đức Angela Merkel cho biết đã đạt được sự nhất trí về cách thức rút vũ khí hạng nặng ở Donbass (miền Đông Ukraine). Theo bà Merkel, có hy vọng cho việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận Minsk.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại