Phe đối lập “xuống nước”, Thái Lan lại bầu cử quốc hội

Cuộc bầu cử Quốc hội của Thái Lan đang được tổ chức tại năm tỉnh trong nước, nơi đã bị cản trở bởi phe đối lập trong ngày bỏ phiếu toàn quốc hôm 2/2.

Cuộc bầu cử Quốc hội của Thái Lan đang được tổ chức tại năm tỉnh trong nước, nơi đã bị cản trở bởi phe đối lập trong ngày bỏ phiếu toàn quốc hôm 2/2.

Các hành động của phe đối lập đòi chính phủ đương nhiệm từ chức và hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử quốc hội, đã làm cho hoạt động bỏ phiếu bị gián đoạn ở 18 trong số 77 tỉnh của Thái Lan. Dự kiến, bỏ phiếu sẽ được tiến hành nốt vào tháng Tư.

Ủy ban bầu cử dự định công bố kết quả sau khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành trong toàn Vương quốc.

Trong khi đó ở miền Bắc Thái Lan, những người ủng hộ chính phủ hiện nay bắt đầu cuộc tuần hành hỗ trợ quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Tại Bangkok bắt đầu tháo dỡ các rào chắn mà người biểu tình chống chính phủ để lại. Kể từ giữa tháng Giêng các nút giao thông quan trọng tại thủ đô Thái Lan đã bị chặn, nhưng hiện nay tình hình trở lại bình thường.

Ở khu vực có các trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng, lần đầu tiên trong một tháng rưỡi hoạt động giao thông đã do cảnh sát điều tiết. Rào chắn nằm lại sẽ được chở đến các bãi rác.

Trong khi đó, những người biểu tình ở phía bắc Bangkok, gần Chaeng Wattana, do một tu sĩ Phật giáo dẫn đầu tiếp tục từ chối tuân theo các thủ lĩnh đối lập

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại