Obama-Putin sẽ nói gì trong lần tái ngộ đầu tiên sau gần một năm?

Đức Huy |

Đại diện hai nước đã chính thức xác nhận cuộc gặp mặt rất được chờ đợi giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra bên lề kì họp Đại Hội đồng LHQ tuần tới.

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết: “Tổng thống Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp Barack Obama vào đầu tuần tới tại New York trong khuôn khổ kì họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 70”.

Về phía Mỹ, hãng tin Bloomberg cũng dẫn lời đại diện Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp mặt này.

Đáng chú ý là theo hãng tin Reuters, điện Kremlin cho biết phía Nhà Trắng đã chủ động đưa ra ý tưởng về cuộc gặp mặt này. Mặt khác, Bloomberg lại phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Nga mới là bên đưa ra lời mời.

Theo một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên, cuộc gặp mặt sắp tới sẽ là một phép thử để đi đến kết luận liệu các cuộc đàm thoại cấp cao với Nga có đem lại tiến triển gì trong việc giải quyết các bất đồng giữa hai nước hay không.

Quan chức này cũng dự đoán, cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ là một trong những chủ đề được đề cập tới trong cuộc họp mặt giữa hai nhà lãnh đạo. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng ở Syria và các biện pháp hợp tác đối phó Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng sẽ được thảo luận.

Vấn đề Syria sẽ là một chủ đề nóng trong cuộc họp mặt lần này giữa hai nhà lãnh đạo. Ảnh: AP
Vấn đề Syria sẽ là một chủ đề nóng trong cuộc họp mặt lần này giữa hai nhà lãnh đạo. Ảnh: AP

Hiện nay, Washington lo ngại việc Nga điều động vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Syria để bảo vệ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, nhân vật Mỹ cho là độc tài và luôn tìm cách lật đổ, sẽ gia tăng bất ổn tại quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, theo một quan chức nắm rõ nội tình điện Kremlin, Moscow đang thúc giục Mỹ liên thủ chống lại IS và khẳng định sẽ đơn phương hành động hành động nếu Mỹ không hợp tác.

IS đã và đang đánh chiếm một bộ phận lãnh thổ Syria, quốc gia duy nhất tại Trung Đông có sự hiện diện của căn cứ quân sự Nga. Trong khi đó, chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad đang phải gồng mình đối phó với một cuộc nội chiến kéo dài.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo hai nước Nga-Mỹ sau gần một năm. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã "lạnh" đi trông thấy kể từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3/2014, sau đó Mỹ lập tức đáp trả bằng một loạt những lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga.

Lần gần đây nhất Obama và Putin "chạm mặt" là tháng 11 năm ngoái, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc. Từ đó đến nay, hai nhà lãnh chỉ trao đổi qua điện thoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại