Những Đệ nhất phu nhân "hot" nhất năm

Tuy chỉ đứng sau với vai trò chủ yếu là làm nền nhưng danh tiếng, ảnh hưởng và sự thu hút của các Đệ nhất phu nhân không hề thua kém những người chồng quyền lực của họ.

Đệ nhất phu nhân của một quốc gia được xem như bậc “mẫu nghi thiên hạ”. Vì thế, họ được kỳ vọng phải là một người phụ nữ hoàn hảo, chuẩn mực, có thể là tấm gương để mọi người nhìn vào. Từng cử chỉ, lời nói lẫn hành động của các Đệ nhất phu nhân luôn nằm trong tầm ngắm của người dân, đặc biệt là giới báo chí vốn nổi tiếng là những chuyên gia “săm soi”.

Một số Đệ nhất phu nhân luôn là chủ đề nóng bỏng, hấp dẫn của giới truyền thông. Trong năm qua, các Đệ nhất phu nhân được báo chí để ý nhiều nhất là phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tình của Tổng thống Pháp Francois Hollande và người vợ gốc Anh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

"Vũ khí bí mật" của Chủ tịch Tập Cận Bình

Trong năm 2013, Đệ nhất phu nhân Trung Quốc – nữ ca sĩ nổi tiếng Bành Lệ Viện, được dư luận khá quan tâm. Bà Bành Lệ Viện được ví là “vũ khí bí mật” của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ảnh minh họa
Chủ tịch Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện

Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và khoác trên mình chiếc áo đen giản dị cùng một chiếc túi xách tay thanh lịch không thương hiệu, Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện đã chính thức bước ra "ánh đèn" của sân khấu chính trị quốc tế hồi tháng 3 năm ngoái trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của chồng bà trên cương vị Nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Ngay lập tức, bà đã gây ra một cơn sốt ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện đã khiến các cư dân mạng Trung Quốc bị mê hoặc. Họ không ngớt lời ca ngợi, tán dương Đệ nhất phu nhân của mình. Rõ ràng, bà Bành Lệ Viện đã làm rất tốt công việc thu hút thiện cảm của người dân trong nước.

Trong năm qua, mỗi lần bà Bành Lệ Viện xuất hiện ở trong nước hay đi tháp tùng chồng trong các chuyến công du nước ngoài, bà luôn được báo chí ưu ái quan tâm. Hình ảnh bà thường xuyên xuất hiện trên báo chí Trung Quốc.

Có vẻ như sau nhiều thập kỷ, lần đầu tiên người ta thấy người dân Trung Quốc lại tự hào về một Đệ nhất phu nhân như vậy.

Bà Bành Lệ Viện nổi tiếng khắp đất nước Trung Quốc với tư cách là một ca sĩ hàng đầu của đất nước. Ông Tập Cận Bình muốn tận dụng sự duyên dáng, quyến rũ và thanh lịch của người vợ xinh đẹp của mình để giúp ông xây dựng những cây cầu ngoại giao và cải thiện hình ảnh đang bị tổn hại đi ít nhiều của Trung Quốc sau các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông gần đây.

Chưa rõ bà Bành Lệ Viện sẽ làm được đến đâu nhưng rõ ràng, hình ảnh của ông Tập Cận Bình cũng trở nên mềm mại hơn nhờ thiện cảm mà người ta dành cho Đệ nhất phu nhân Trung Quốc.

Đệ nhất phu nhân Syria: Tự tin và bình thản trước tin đồn

Trái ngược với sự tỏa sáng của Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện, Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad năm qua cũng luôn bị báo chí “soi” nhưng là “soi” dưới cái nhìn tiêu cực. Bà Asma luôn phải đối diện những tin đồn liên tiếp được tung lên báo chí phương Tây về việc bà sống xa hoa, hoành tráng giữa lúc cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua ở Syria đang khiến hàng triệu triệu người dân rơi vào cảnh khốn cùng.

Ảnh minh họa
Đệ nhất phu nhân Asma

Bà Asma đã trở thành mục tiêu tấn công của báo chí phương Tây kể từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước Syria bùng lên hồi tháng 3 năm 2011. Cuộc tấn công này chủ yếu xoay quanh những cáo buộc về lối sống và cách tiêu xài của bà. Báo chí phương Tây tố cáo Đệ nhất phu nhân Syria sống xa hoa, lãng phí, chi tiêu cả đống tiền vào những mặt hàng phương Tây xa xỉ.

Trái với những nguồn tin trên, một số nguồn tin khác lại cho rằng, bà Asma quan tâm đến nghệ thuật, trẻ em và các vấn đề phụ nữ.

Bất chấp những tin đồn cùng cái nhìn thiếu thiện cảm của báo chí phương Tây nhằm vào mình, bà Asma vẫn tự tin, bình thản đối diện. Đệ nhất phu nhân Syria vẫn thỉnh thoảng xuất hiện giản dị trong các hoạt động từ thiện như chăm sóc trẻ em, người già hay người nhà của các nạn nhân trong chiến tranh.

Điều đáng chú ý là bà Asma vẫn sát cánh bên chồng bất chấp lửa đạn, khó khăn, đập tan một loạt tin đồn về việc bà đã chạy trốn khỏi đất nước Syria.

Không rõ những thông tin về cuộc sống xa hoa của bà Asma chính xác đến đâu bởi chúng đều xuất phát từ nguồn tin báo chí phương Tây – nơi vốn dành sự ủng hộ cho phe nổi dậy Syria. Tuy nhiên, người ta vẫn ít nhiều có thiện cảm với người phụ nữ mỏng manh, mảnh dẻ đang sát cánh bên chồng trong thời kỳ khó khăn nhất dù nhiều người có thể không ưa chồng bà.

Lùm xùm quanh Đệ nhất phu nhân không cưới hỏi của Pháp

Đệ nhất phu nhân không cưới hỏi của Pháp – bà Valerie Trierweiler cũng là một trong những “nữ nhân” của nguyên thủ quốc gia được báo chí quan tâm vì một loạt những scandal lùm xùm.

Bà Trierweiler trên thực tế chỉ là người tình của Tổng thống Pháp chứ không phải là vợ chính thức của ông này. Vì thế, bà Trierweiler đã trở thành Đệ nhất phu nhân "không cưới hỏi" đầu tiên của nước Pháp khi ông Francois Hollande lên cầm quyền cách đây 1,5 năm.

Ảnh minh họa
Bà Trierweiler - cựu Đệ nhất phu nhân không cưới hỏi của nước Pháp

Ngoài vị thế khá đặc biệt của mình, bà Trierweiler còn được dư luận và báo chí quan tâm vì những vụ lùm xùm không đáng có.

Hồi đầu năm ngoái, nhiều người dân Pháp đã tỏ ra bất mãn với Đệ nhất phu nhân Trierweiler, cáo buộc bà “biển thủ công quỹ” bởi bà này được cho là dùng tiền của người nộp thuế để chi cho cuộc sống xa hoa trong khi chưa hề cưới hỏi gì với vị Tổng thống của họ.

Mặc dù công khai tuyên bố là người của Đảng Xã hội và là người tình của một Tổng thống tự nhận mình là “Quý ông Bình dân” nhưng bà Trierweiler đã gây chú ý bởi lối sống xa hoa của mình khi chuyển vào sống trong Cung điện Elysee Palace từ hồi năm 2012.

Đệ nhất phu nhân không cưới hỏi của nước Pháp không chỉ được quyền sử dụng chính thức những ngôi nhà, xe hơi và máy bay mà còn có cả văn phòng riêng và nhân viên phục vụ riêng. Một người dân Pháp thậm chí còn phát đơn kiện bà Trierweiler vì tội sống xa hoa bằng tiền thuế của dân.

Trước vụ việc trên, Đệ nhất phu nhân không cưới hỏi của nước Pháp từng bị báo chí tiết lộ thông tin về cuộc tình tay ba khi có cùng lúc hai người tình là ông Hollande và cựu Bộ trưởng Patrick Devedjian. Cuối năm 2012, bà Trierweiler còn gây ra một cơn sóng gió lớn trong Điện Elysee khi có hành động chơi xấu “tình địch”, khiến các con của Tổng thống Pháp tức giận tuyên bố không muốn nhìn mặt bà này.

Những scandal liên tiếp trên đã khiến bà Trierweiler không chiếm được mấy cảm tình của người dân nước Pháp. Đây là lý do người ta ít gọi bà với chức danh Đệ nhất phu nhân mà thường gọi bà là Đệ nhất người tình.

Vào những ngày cuối cùng của năm 2013, bà Trierweiler đã phải đối diện với một cú sốc cực lớn khi bà phát hiện cuộc tình ngoài luồng của Tổng thống Hollande với một nữ diễn viên xinh đẹp. Hiện tại, bà Trierweiler đã không còn là Đệ nhất phu nhân không cưới hỏi của nước Pháp khi Tổng thống Hollande đã chính thức tuyên bố chia tay bà.

Điều đáng buồn là một cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, bà Trierweiler là Đệ nhất phu nhân ít được yêu mến nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại. Chỉ có 8% người dân Pháp ủng hộ bà Trierweiler.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại