Bên trong trường đại học phương Tây ở Triều Tiên

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Tại Triều Tiên có một trường đại học đặc biệt, với phần lớn nguồn đầu tư từ phương Tây.

Chương trình Panorama của hãng tin BBC về Triều Tiên đã tiết lộ nhiều chi tiết thú vị bên trong ngôi trường này.

Đó là Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng với khoảng 500 học viên nam đang theo học. Họ đều là con trai của những nhân vật quyền lực nhất ở Triều Tiên, bao gồm cả các quan chức quân sự cấp cao.

Mục tiêu của trường đại học này là trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giúp hiện đại hóa đất nước và hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào ngôi trường là tiếng bước chân diễu hành và tiếng hát: “Chỉ huy tối cao của chúng tôi, Kim Jong-un, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài bằng chính cuộc sống của mình”.

“Lòng yêu nước là một truyền thống của chúng tôi”, một sinh viên 20 tuổi, học năm thứ nhất tại trường giải thích, “những bài hát chúng tôi hát khi diễu hành là để cảm ơn Lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi”.

Tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh và rất nhiều các giảng viên đến từ Mỹ. Đây là một điều đặc biệt ở Triều Tiên bởi đất nước này đã khép mình với thế giới bên ngoài trong nhiều thập kỷ và nước Mỹ luôn là kẻ thù của họ.

Các sinh viên trong trường cho biết họ thân thiện với người Mỹ, miền rằng đó không phải là người của chính phủ Mỹ.

“Tất nhiên thoạt đầu, chúng tôi cũng lo lắng nhưng giờ đây chúng tôi tin rằng người Mỹ khác xa với chính phủ của họ”, một sinh viên nói.

“Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới” – Một sinh viên khác tiếp lời.

Người sáng lập và hiệu trưởng ngôi trường này là Tiến sĩ James Chin-Kyung Kim, 78 tuổi, một doanh nhân người Mỹ gốc Triều Tiên. Ông được mời tới đây để xây dựng một trường đại học tương tự như ngôi trường đã thành lập ở phía bắc Trung Quốc. James đã gây quỹ cho ngôi trường từ các tổ chức từ thiện Mỹ và các tổ chức Thiên chúa giáo tại Hàn Quốc.

“Tôi rất biến ơn chính phủ này, họ đã chấp nhận tôi. Họ hoàn toàn tin tưởng tôi và trao cho tôi quyền điều hành những ngôi trường này” – Ông James nói.

Trong mỗi lớp học, chân dung của những nhà lãnh đạo Triều Tiên được treo phía trên tấm bảng trắng. Không giống như phần lớn những nơi khác ở Triều Tiên, sinh viên tại đây được sử dụng internet. Tuy nhiên, trong phòng máy tính đều có giám thị nữ luôn nghiêm khắc nhắc nhở sinh viên không được sử dụng email, không đọc tin tức quốc tế, không tiếp cận các phương tiện truyền thông.

Một số hình ảnh về ngôi trường:

Ngôi trường được thành lập tháng 10/2010, nằm ở ngoại ô Bình Nhưỡng
Ngôi trường được thành lập tháng 10/2010, nằm ở ngoại ô Bình Nhưỡng
Tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh và nhiều giảng viên đến từ Mỹ
Tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh và nhiều giảng viên đến từ Mỹ
Các sinh viên tập thể dục trước giờ ăn trưa mỗi ngày
Các sinh viên tập thể dục trước giờ ăn trưa mỗi ngày
Các sinh viên trong trường cho biết họ thân thiện với người Mỹ, miền rằng đó không phải là người của chính phủ Mỹ.

Các sinh viên trong trường cho biết họ thân thiện với người Mỹ, miền rằng đó không phải là người của chính phủ Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại