Nhân 8.3, Donetsk nhờ bà Merkel “hỏi tội” chính quyền Ukraine

Thiên Hà |

Người phát ngôn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ông Andrei Purgin, gửi một lời chúc 8.3 đến thủ tướng Đức Angela Merkel và nhờ bà "hỏi tội " chính quyền Ukraine để họ dừng các hành động vi phạm nhân quyền lại.

"Xin hãy chú ý đến tình trạng khốn khổ của phụ nữ ở vùng đất của chúng tôi.

Các cuộc chiến tranh, đàn áp của quân đội Ukraine với người dân, sự phong tỏa kinh tế có tổ chức của chính quyền Ukraine, biến nhiều phụ nữ của chúng tôi thành góa phụ và bé gái thành trẻ mồ côi.

Các bà mẹ không thể nhận được hỗ trợ từ xã hội và được bảo đảm theo quy định của pháp luật Ukraine. Người về hưu thì không được nhận tiền lương hưu từ nhà nước mà họ phải bỏ cả đời ra để cống hiến", ông Purgin cho biết trong thông điệp gởi tới bà Merkel.

Như vậy trong thông điệp gởi tới nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu, người phát ngôn của Donetsk nhờ bà Angela Merkel "hỏi tội" chính quyền Ukraine để " làm cho họ tuân thủ luật pháp Ukraine".

"Họ đã xác nhận rằng Donbas là một phần của đất nước của họ. Tuy nhiên, nếu họ nghĩ chúng tôi DPR là một lãnh thổ nước ngoài và những người sống ở Donbas là kẻ thù của họ, những người cần phải bị pháo kích và bỏ đói là phù hợp.

Nếu vậy thì họ nên phải công nhận tính độc lập của chúng tôi với Ukraine", theo thông điệp của ông Purgin gửi tới bà Merkel.

Thỏa thuận hòa bình tại Minsk được ký vào ngày 12.2 vừa qua, mang lại tia hy vọng kết thúc xung đột vũ trang đã xảy ra gần một năm tại chiến trường miền Đông Ukraine.

Theo những thỏa thuận đạt được hai bên sẽ ngừng bắn và tiến hành rút bỏ các loại vũ khí hạng nặng cũng như trao đổi tù binh.

Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn được thi hành từ ngày 15.2 đến nay vẫn còn có những đụng độ nhỏ giữa hai bên và quân đội Ukraine chưa hoàn toàn rút hết vũ khí hạng nặng.

Ngoài ra, chính quyền Kiev được cho là đang cố gắng tạo ra những thảm họa nhân đạo tại miền Đông Ukraine, hay chí ít cũng là gây khó khăn cho hai chính quyền tự xưng ở vùng này bằng cách cắt nguồn cung khí đốt và không trả tiền lương hưu cho người già.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại