Nhà giàu ủng hộ Tổng thống Putin, từ bỏ đồ xa xỉ

Thảo Hương |

Trong thời buổi suy thoái kinh tế, giới nhà giàu Nga ủng hộ Tổng thống Putin, bắt đầu cân nhắc chi tiêu, từ bỏ đồ xa xỉ.

Một trong những ví dụ điển hình cho chuyện nhà giàu Nga ủng hộ Tổng thống Putin là người mẫu Nga Alisa Krylova.

Cô vừa hủy đơn đặt hàng chiếc Mercedes mới nhất, dành kỳ nghỉ đón năm mới ở Moscow, thăm viện bảo tàng, nhà hát, Quảng trường Đỏ thay vì đi trượt tuyết ở dãy Alps, và thuê nhân viên người Nga chứ không thuê người nước ngoài.

Krylova, cựu Hoa hậu quý bà Nga, cũng là cựu Hoa hậu quý bà Trái đất, là một trong những người siêu giàu của Nga, nhưng chính cô và những người bạn giàu có của cô cũng cảm thấy khó khăn với cuộc khủng hoàng kinh tế.

Chuyện người giàu có ở Nga cắt giảm chi tiêu vào hàng xa xỉ, những chuyến nghỉ dưỡng tốn kém, có thể xem là phản ứng trước suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, cũng có thể xem đó như một cách ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vào những ngày đầu năm 2015, trong nỗ lực đối phó sự mất giá đồng rúp và tác động từ lệnh trừng phạt của phương tây, ông Putin đã “kêu gọi”, hay có thể xem là gây sức ép, buộc những người giàu nhất nước Nga chuyển tài sản ở nước ngoài về để “cứu nước”.

Rồi đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga tiếp tục nhắc lại chủ trương này.

Trang tin Bloomberg ước tính số tài sản giới doanh nhân và quan chức Nga cất ở đảo Síp, Thụy Sỹ đã lên tới 1.000 tỉ USD.

Giới nhà giàu Nga cũng không còn nhiều lựa chọn, vì từ năm 2015, công dân Nga phải nộp thuế 13% đối với các khoản thu nhập từ công ty hay quỹ ủy thác ở nước ngoài do họ đứng tên, một số trường hợp còn lên tới 20%.

Krylova thừa nhận mình là một người yêu nước, ủng hộ ông Putin, nhưng vẫn thích bay sang Pháp và các nước châu Âu khác ngày cuối tuần để thưởng thức phó mát Pháp và Ý, những thứ bị Nga cấm nhập khẩu nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, hầu hết những người giàu có ở Nga vẫn ở trong nước, đảm bảo một “kế hoạch B” ổn định và an toàn cho tài sản của mình.

Trong khi đó, một số công ty sản xuất hàng xa xỉ, cân nhắc chuyện Nga đang đi vào suy thoái, vẫn muốn đầu tư vào Nga để kiếm tiền từ những người giàu đang ghim tài sản của họ trong nước.

Một trong số đó là công ty trang sức hạng sang Bulgari, dự kiến mở cửa hàng đầu tiên của mình ở Nga vào tháng 10 tới, còn công ty xe hơi Mỹ General Motors thì nói sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất ở Nga để sản xuất những chiếc xe cao cấp.

Krylova nói: "Không ai muốn khoe khoang. Khi có khủng hoảng, tầng lớp trung lưu sẽ chạy đi lấy tiền họ đã cất giấu và bắt đầu mua mọi thứ.

Còn tầng lớp thượng lưu thì lại giống gấu ngủ đông tích trữ mỡ của mình hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại