Ngoại trưởng Nga: "Tôi nghĩ chưa ai ở EU bị mất trí..."

Hải Võ |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố Moscow không cho phép ai viết lại thỏa thuận Minsk và khẳng định EU "không mất trí" để gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

RT (Nga) ngày 21/3 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận về yêu cầu triển khai "cảnh sát quốc tế" của Kiev nói, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không gửi bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào tới Ukraine trừ khi phe ly khai miền Đông nước này chấp thuận.

"Tôi tin rằng không có ai ở EU mất trí cả. Những trường hợp điều động lực lượng gìn giữ hòa bình trước đây của EU - như ở Balkans - chỉ diễn ra khi có sự thuận tình của tất cả các phe xung đột.

EU sẽ không bao giờ đặt chân tới bất kỳ lãnh thổ nào - dù là miền Đông Ukraine hay bất cứ đâu - trừ khi các bên liên quan chấp thuận nhiệm vụ của họ" - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya 1 của Nga ngày 21/3.

Ngoại trưởng Nga thêm rằng, Ukraine nên thảo luận với đại diện nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng để tìm kiếm sự ủng hộ của họ về vấn đề trên, chứ không phải "lờ tịt" lực lượng ly khai và gây gổ với Moscow như những gì Kiev đang thực hiện.

RT cho hay, trước đó Moscow đã chỉ trích việc Kiev đơn phương yêu cầu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình dưới sự bảo trợ của EU tại miền Đông Ukraine.

Nga gọi động thái này là sự cố ý "chọc gậy bánh xe" thỏa thuận Minsk-2, bởi không được sự đồng thuận của ly khai.

Nga không cho phép ai "viết lại" thỏa thuận Minsk

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Rossiya 1, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không cho phép bất cứ ai viết lại các điều khoản của thỏa thuận Minsk-2 ký kết hôm 12/2 về việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Sẽ không có gì được viết lại hết. Thỏa thuận Minsk là kết quả của cuộc đàm phán 4 bên kéo dài liên tục trong 17 giờ đồng hồ.

Các tài liệu đã được ký kết bởi đại diện của Kiev, Luhansk và Donetsk, với sự tham gia của Nga và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và được thông qua bởi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc." - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga bổ sung, một số điểm nhất định của thỏa thuận Minsk-2 có thể cho phép những cách lý giải khác nhau đôi chút "nhưng không tới mức phải thể hiện trong những quyết định của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada)".

Nga tuyên bố sẽ không để ai can thiệp vào thỏa thuận Minsk và buộc Ukraine phải chấp hành đầy đủ thỏa thuận này. (Ảnh minh họa. Nguồn: TASS)

Nga tuyên bố sẽ không để ai can thiệp vào thỏa thuận Minsk và buộc Ukraine phải chấp hành đầy đủ thỏa thuận này. (Ảnh minh họa. Nguồn: TASS)

Cần tạo thêm áp lực lên Kiev

RT cho hay, Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga xác nhận Moscow đã kêu gọi Đức và Pháp - các bên liên quan trong thỏa thuận Minsk 12/2 - có hành động đối với việc Kiev không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn này.

"Chúng tôi kêu gọi (Đức, Pháp) có hành động buộc chính phủ Ukraine thực thi đầy đủ những nghĩa vụ được thừa nhận và ủng hộ bởi Tổng thống Petro Poroshenko."

Ông Sergei Lavrov nhắc lại rằng, EU đã thừa nhận cuộc khủng hoảng Ukraine "là vấn đề của châu Âu", và không nên có "nhóm lợi ích bên ngoài nào" liên quan vào quá trình giải quyết vấn đề này.

"Trong bài phát biểu hôm thứ Năm (19/3) tại Hội đồng châu Âu (EC), Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz đã nói rằng khủng hoảng Ukraine không phải là vấn đề giữa Nga và Mỹ, mà là một vấn đề của châu Âu và cần phải được nhìn nhận theo hướng đó...

EU muốn xử lý các vấn đề trong phạm vi lãnh thổ của mình và coi đó như lợi ích của riêng mình, hơn là của 'ai đó' từ bên kia đại dương" - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Qua đó, ông Lavrov cho rằng các quốc gia châu Âu "chống lưng" Ukraine nên tạo thêm áp lực lên chính phủ Kiev để buộc họ chấp hành thỏa thuận Minsk.

"Tôi cảm thấy giận dữ bởi sự không tình nguyện của Kiev của khiến việc thực hiện các thỏa thuận - mà chúng ta đều thấy rằng tốt và khả thi - trở nên bế tắc.

Vấn đề là người Mỹ và một số người châu Âu cảm thấy không thoải mái khi phải chỉ trích Kiev. Họ luôn né tránh điều đó và thừa nhận chính phủ mới của Ukraine, đồng thời 'mắt nhắm mắt mở' trước rất nhiều hành động của Kiev.

Tuy nhiên, điều đó không giúp ích gì cho việc giải quyết tình hình" - Ngoại trưởng Nga Lavrov kết luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại