Nga "tố" Kiev tấn công miền Đông Ukraine là "có quy luật và toan tính"

Anh Tú |

Kiev tiếp tục tổ chức cuộc tấn công quân sự vào miền đông Ukraine vào ngày 19.1 bất chấp lời sáng kiến hòa bình của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ ngoại giao Nga cho hay Kiev đã tính toán và quyết thực hiện vụ tấn công từ trước.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Kiev sử dụng thời gian ngừng bắn vừa qua để "tái bố trí lực lượng của họ, cố gắng để tìm cách một lần nữa leo thang quân sự mục tiêu là để "giải quyết" tình hình bằng quân sự".

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc bởi thực tế rằng Ukraine tiếp tục gia tăng sự hiện diện quân sự của mình ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào các khu vực của dân quân ly khai kiểm soát vào sáng 18.1.

Cuộc chiến được tiến hành sau nhiều ngày đụng độ xung quanh sân bay quốc tế Donetsk- khu vực luôn không bao giờ im tiếng súng kể từ khi lệnh ngừng bắn đầu tháng 12 được thực hiện.

Nga bày tỏ sẵn sàng "sử dụng ảnh hưởng của mình lên các lực lượng dân quân" miền Đông Ukraine để họ tự nguyện rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự, nhằm thỏa mãn yêu cầu của Kiev "tránh thêm nhiều nạn nhân trong dân thường".

Bộ ngoại giao Nga cho rằng cuộc tấn công trên quy mô lớn lần này của Kiev là một "đám cháy lớn" trước thềm cuộc họp với Hội đồng Ngoại giao EU sắp tới vào ngày 19.1.

Phía Nga lưu ý rằng "những nỗ lực như vậy cho thấy một sự cố tình khiêu khích của Kiev, như là một quy luật vào đêm trước khi Liên minh châu Âu và các các quốc gia phương Tây khác tổ chức nhóm họp để đưa ra đối sách với tình hình ở Ukraine".

Điện Kremlin cũng lên tiếng quyết liệt vụ tấn công của Ukraine vào miền Đông. 

"Những ngày gần đây, Nga đã liên tục nỗ lực để hòa giải xung đột ở miền Đông Ukraine.

Đặt biệt tối ngày 15.1, tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi một sáng kiến hòa bình bằng văn bản tới tổng thống Ukraine Poroshenko đề cập một kế hoạch hai bên đang đánh nhau tại Ukraine loại bỏ không sử dụng pháo hạng nặng tham chiến.

Bức thư đã tới tay tổng thống Ukraine vào sáng ngày 16.1", thư ký báo chí của tổng thống ông Dmitry Peskov cho biết với truyền thông.

"Những phát triển mới nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine với việc pháo kích vào khu vực đông dân cư ở Donetsk và Luhansk đe dọa nghiêm trọng tới tiến trình hòa bình trên cơ sở thỏa thuận Minsk", một đoạn trong thư của ông Putin viết.

Ông Putin đề nghị thu hồi ngay những đơn vị pháo có đường kính lớn hơn 100mm trong vùng đệm được xác định bởi thỏa thuận ở Minsk.

Nga đã sẵn sàng để cùng OSCE giám sát thực hiện những động thái này, là thư kết luận.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine bác bỏ ngay kế hoạch hòa bình của ông Putin và lựa chọn cách thay thế là "bắt đầu trở lại tấn công quân sự", kết quả là "tình hình miền Đông Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại