Sĩ quan quân đội TQ lợi dụng chỉ thị của ông Tập để xóa chứng cứ?

Hải Võ |

Chỉ thị "loại bỏ ảnh hưởng Từ Tài Hậu" của ông Tập Cận Bình có thể đã bị các quan chức quân đội TQ lợi dụng để... loại bỏ chứng cứ liên quan tới ông Từ - theo Tân Đường Nhân.

Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu chung bồ nhí?

Báo Đảng Trung Quốc gọi Từ Tài Hậu là "kẻ đào mỏ"

Vụ "ngã ngựa" của cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương TQ Từ Tài Hậu được cho là biến động nhân sự lớn nhất trong Giải phóng quân TQ (PLA) kể từ vụ thanh trừng Lâm Bưu thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Việc Từ cùng các quan chức quân đội cấp cao khác cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn... bị xử lý hé lộ nhiều mảng tối trong PLA như giao dịch tiền - quyền, mua quan bán chức, tham ô, hối lộ...

Đặc biệt, việc PLA tuyên bố 16 quan chức cao cấp, trong đó có 15 tướng của lực lượng này "ngã ngựa", cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng của chủ tịch Tập Cận Bình đã dần lan rộng sang quân đội TQ.

Hãng thông tấn Tân Đường Nhân (Mỹ) hôm 16/1 tiết lộ, gần đây, trong quân đội TQ xuất hiện tình trạng tiêu hủy, xóa bỏ hình ảnh, video, tài liệu công văn có liên quan tới Từ Tài Hậu, mục đích được cho là hòng xóa bỏ chứng cứ.

Trên chỉ thị một đằng, dưới làm một nẻo

Theo Tân Đường Nhân, nguyên nhân của "cơn sóng ngầm" này xuất phát từ một chỉ thị từ năm ngoái của ông Tập.

Hôm 31/10/2014, tại Hội nghị công tác chính trị toàn quân ở Cổ Điền, ông Tập Cận Bình đã chỉ đạo phải "triệt để loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của Từ Tài Hậu".

Hãng tin này cho hay, trong cuộc vận động tiêu trừ ảnh hưởng của ông Từ, các quan chức PLA đã "tranh thủ" chỉ thị của ông Tập để xóa bỏ mọi "dấu vết" và vạch rõ ranh giới với Từ Tài Hậu.

Thậm chí, những người "chậm trễ" trong việc thực hiện nhiệm vụ trên còn có khả năng bị xử lý kỷ luật.

Tân Đường Nhân dẫn nguồn tin tự xưng là "bên trong Tổng cục chính trị PLA" tiết lộ - "Từ cuối năm ngoái, 'cơn sóng ngầm' tiêu hủy hình ảnh, video, chỉ thị, công văn có liên quan tới Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn... đã nổi lên trong quân đội TQ.

Cuộc vận động lan rộng từ các Tổng cục cho tới đơn vị cơ sở trong toàn quân. Thậm chí có lãnh đạo tự mình chỉ huy việc 'thanh lý' máy tính, kho dữ liệu, tài liệu.

Hễ là tư liệu có liên quan tới Từ Tài Hậu đều bị xóa bỏ, tiêu hủy".

Cũng theo Tân Đường Nhân, "trọng điểm" tiêu hủy mà các đơn vị PLA thực hiện "theo chỉ thị của chủ tịch Tập Cận Bình" chính là các tài liệu, thư tiến cử, thư bảo đảm mà Từ Tài Hậu ban hành trong lĩnh vực điều động nhân sự.

Đặc biệt, hình ảnh những quan chức quân đội một thời "vinh dự" tháp tùng Từ trong các chuyến công tác đều bị "xóa sổ".

Các đơn vị quân đội TQ đang loại bỏ ảnh hưởng Từ Tài Hậu theo một hướng... hoàn toàn khác với chỉ đạo của chủ tịch Tập?

Các đơn vị quân đội TQ đang "loại bỏ ảnh hưởng Từ Tài Hậu (phải)" theo một hướng... hoàn toàn khác với chỉ đạo của chủ tịch Tập?

Tân Đường Nhân bình luận, động thái này của các quan chức PLA hoàn toàn không phải là "loại bỏ ảnh hưởng của Từ Tài Hậu", mà thực chất chính là "xóa chứng cứ sai phạm".

Thậm chí, có ý kiến cho rằng, cuộc vận động lần này khá giống với cơn bão "loại bỏ ảnh hưởng của Lâm Bưu" sau cái chết của Lâm.

Trước những bước đi quyết liệt của chủ tịch Tập Cận Bình để chỉnh đốn quân đội, các đơn vị của PLA đều "bận rộn" vạch rõ giới tuyến với Từ Tài Hậu và chuẩn bị "đón các cuộc thanh tra, giám sát của Trung ương".

Tân Đường Nhân cho hay, kể từ tháng 11 năm ngoái Văn phòng chính phủ và Tổng cục chính trị quân đội đã ra thông báo, yêu cầu các cơ quan đảng, chính phủ, quân đội thanh tra làm rõ tài liệu, thông tin liên quan tới bộ ba Chu Vĩnh Khang - Bạc Hy Lai - Từ Tài Hậu.

Sau chỉ thị của ông Tập hôm 31/10, Tổng cục chính trị quân đội cũng đã yêu cầu các cơ quan quân đội loại bỏ ảnh hưởng của ông Từ "về cả tinh thần lẫn vật chất".

Chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các cơ quan quân đội nước này phải "tỏ rõ thái độ".

Người phát ngôn Viện kiểm sát quân sự TQ cũng đã nêu quan điểm về ông Từ - "So với bệnh ung thư mà ông Từ mắc phải, thì 'ung thư' về tư tưởng, hành vi của ông này mới thực sự là họa nước, loạn quân, khổ dân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại