Trung Quốc chứng thực hàng loạt tin đồn trong vụ Từ Tài Hậu

Hải Võ |

Người phụ trách Cơ quan kiểm sát quân sự Trung Quốc đã có lời giải đáp chính thức đối với hàng loạt nghi vấn và tin đồn xoay quanh vụ án cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu.

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 29/10 đưa tin cho hay, chiều tối hôm 28/10, "Quyết định đẩy mạnh pháp trị toàn diện của Hội nghị 4 đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII" đã được công bố chính thức.

Điều trùng hợp mà Phượng Hoàng chỉ ra là, gần như cùng thời điểm trên, đại diện quân đội Trung Quốc cũng công bố thông tin nóng được "ém" lại 1 ngày, đó là việc hôm 27/10, Viện kiểm sát quân sự nước này đã đi đến kết luận cuối cùng đối với vụ án tham ô, nhận hối lộ của cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, đồng thời chuyển sang thủ tục khởi tố.

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhận tội Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhận tội

Theo các hãng tin Tân Hoa xã và Reuters, các công tố viên quân đội ngày 28/10 thông báo cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu đã thú nhận tội nhận hối lộ.

Cũng theo Phượng Hoàng, 1 tiếng 30 phút sau khi thông tin của phía quân đội được tung ra, website của Bộ quốc phòng Trung Quốc đã đăng tải bài viết Viện kiểm sát quân sự giải đáp những câu hỏi của báo chí xoay quanh vụ án của ông Từ. Theo đó, bài báo này đã đưa ra câu trả lời đối với 5 vấn đề lớn được quan tâm, cùng với thông cáo ngắn gọn trước đó của Tân Hoa Xã được xem như lời chứng thực của chính quyền Bắc Kinh đối với những tin đồn về vụ việc của Từ Tài Hậu.

Thông tin Từ Tài Hậu mua quan bán chức là chính xác

Sau khi Từ "ngã ngựa", trên báo chí Trung Quốc lập tức xuất hiện tin đồn về việc ông này mua bán quan chức. Hành vi phạm tội này được Tân Hoa Xã mô tả trong bản tin của mình là "cung cấp sự hỗ trợ nhằm giúp người khác thăng chức, nhận hối lộ trực tiếp và gián tiếp thông qua người nhà, số tiền đặc biệt lớn".

Số tiền có liên quan trong vụ án "cực khủng"

Những lời đồn về con số trong vụ án Từ Tài Hậu vẫn luôn nóng hổi, cho rằng tại nhà ông này cùng nơi ở của họ hàng và con gái ông Từ, cơ quan điều tra phát hiện số tài sản khổng lồ có giá trị lên tới 1,6 tỷ NDT.

Mặc dù thông tin từ nhà chức trách không công khai số liệu cụ thể, nhưng trong bản tin vỏn vẹn 200 chữ của Tân Hoa Xã đã sử dụng cụm từ "số tiền đặc biệt lớn" tới 2 lần. 

Phượng Hoàng cho biết, ngoài việc mua quan bán chức và nhận hối lộ với số tiền "cực khủng", Từ Tài hậu còn lợi dụng tầm ảnh hưởng từ chức vụ của mình để thu lợi cho cá nhân và gia đình, họ hàng.

Bị tước cả quân tịch và quân hàm, hình ảnh Từ Tài Hậu trong bộ quân phục chỉ còn là dĩ vãng.

Bị tước cả quân tịch và quân hàm, hình ảnh Từ Tài Hậu trong bộ quân phục chỉ còn là "dĩ vãng".

Từ Tài Hậu đã nhận tội

Thông cáo của Tân Hoa Xã cho hay, thái độ của Từ Tài Hậu đối với các cáo buộc là "thừa nhận sự thực hành vi phạm tội nhận hối lộ".

Bài viết giải đáp của cơ quan kiểm sát quân sự có tiết lộ, trong quá trình điều tra đã nghiêm khắc tiến hành thẩm vấn Từ Tài Hậu theo pháp luật, đồng thời mỗi biên bản thẩm vấn đều được Từ đọc duyệt kỹ càng và ký tên xác nhận.

Từ Tài Hậu bị mắc bệnh ung thư bàng quang

Sau khi Từ Tài Hậu "ngã ngựa" thì đã xuất hiện tin đồn cựu Phó chủ tịch Quân ủy này mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí có nguồn tin nói rằng ông Từ đã tử vong. Người phụ trách của cơ quan kiểm sát quân sự Trung Quốc đã xác nhận thông tin: tháng 2/2013, Từ Tài Hậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang và đã điều trị nhiều tuần.

Theo Phượng Hoàng, hồi tháng 6 năm nay, sau khi cơ quan kiểm sát tiến hành điều tra đối với ông Từ, chính quyền Bắc Kinh cũng cho phép ông này tiếp nhận trị liệu và chăm sóc y tế.

Vụ án Từ Tài Hậu tới đây đã kết thúc?

"Điều tra tới cùng" là câu trả lời của người phụ trách cơ quan kiểm sát quân sự đối với vấn đề điều tra các nhân vật liên đới trong vụ Từ Tài Hậu. Theo đó, những thành viên trong gia đình ông Từ bị điều tra chứng thực hành vi nhận hối lộ sẽ bị xử lý theo luật. Đối với những nhân vật khác, Bắc Kinh cũng khẳng định sẽ "điều tra ngọn ngành, không vị nể một ai".

Hôm 30/6 vừa qua - tức 1 ngày trước ngày kỷ niệm thành lập đảng của Trung Quốc, Trung ương nước này đã quyết định khai trừ đảng tịch của Từ Tài Hậu. Tới nay, sau khi "Quyết định đẩy mạnh pháp trị toàn diện của Hội nghị 4 đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII" công bố, truyền thông Trung Quốc mới được biết ông Từ đã bị tước cả quân tịch và quân hàm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại