TQ giải đáp nguyên nhân không "chốt hạ" vụ Chu Vĩnh Khang tại Hội nghị đảng

Hải Võ |

Trong cuộc họp báo sáng nay tại Quốc vụ viện Trung Quốc, cơ quan chức năng của nước này đã đưa ra câu trả lời chính thức về việc "không có quyết định đối với vụ Chu Vĩnh Khang tại Hội nghị toàn đảng vừa qua".

Báo đảng Trung Quốc Nhân Dân Nhật Báo ngày 30/10 đưa tin, 10 giờ sáng nay (giờ địa phương), Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức họp báo, trong đó người phụ trách Văn phòng tổ lãnh đạo cải cách thể chế tư pháp Trung ương Khương Vĩ đã giới thiệu ý nghĩa quan trọng của "Quyết định Hội nghị đảng lần 4 khóa XVIII" và những bước đi của Trung Quốc trong lĩnh vực tư pháp.

Chu Vĩnh Khang sẽ không tốt số như Bạc Hy Lai? Chu Vĩnh Khang sẽ không "tốt số" như Bạc Hy Lai?

Hội nghị lần thứ 4 của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc vào hôm 23/10, trong đó vụ đại án cựu Ủy viên Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang là một trong những vấn đề được chờ đợi.

Đáp lại câu hỏi của phóng viên hãng tin Reuters về việc Hội nghị đảng Trung Quốc vừa qua đã không đả động đến vụ án Chu Vĩnh Khang và tiến triển của vụ đại án này, ông Khương Vĩ cho hay - "Việc Hội nghị toàn đảng lần 4 không đề cập tới vụ án Chu Vĩnh Khang là do hiện tại ông Chu Vĩnh Khang đã không còn đảm nhận chức vụ lãnh đạo ở Trung ương, do đó Hội nghị đảng lần này không đưa ra quyết định đối với các vấn đề của ông này".

Ông Chu Vĩnh Khang đã bị Bắc Kinh tuyên bố lập án điều tra chính thức hôm 29/7. Vụ việc của ông Chu đã phá vỡ quy định ngầm ở Trung ương Trung Quốc rằng các cựu lãnh đạo thuộc Thường ủy Bộ chính trị sẽ không bị "ngã ngựa".

Đối với công tác điều tra vụ Chu Vĩnh Khang, ông Khương Vĩ khẳng định chính quyền Bắc Kinh đã thể hiện thái độ và quyết tâm trừng trị tệ nạn tham nhũng. Tuy nhiên khi được hỏi về tiến trình vụ án, ông này cho biết "không nắm được tình hình và không thể đưa ra câu trả lời".

Hội nghị lần 4 của đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 20/10 và đã kết thúc hôm 23/10 vừa qua với chủ đề "ỷ pháp trị quốc" - quản lý quốc gia dựa trên nền tảng pháp trị.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại