Nga tăng trừng phạt từ năm mới, Thổ loay hoay với "kẻ phản nghịch"

Di Linh (tổng hợp) |

Trong khi Nga tăng cường trừng phạt từ năm mới, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn loay hoay với những "kẻ phản nghịch" người Kurd.

Ngày 27/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên tiếng tuyên bố muốn nối lại quan hệ Moskva - Ankara. Vị này cũng cho rằng mối quan hệ song phương không thể hoàn toàn chấm dứt.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, Nga - Thổ vẫn còn "duyên nợ" bởi các hợp tác thương mại, năng lượng. Ông Erdogan mong muốn nối lại quan hệ như trước bằng các biện pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, thực tế lại không như ông Erdogan mong đợi. Ngày 28/12, tròn một tháng sau ngày ông Putin ký lệnh trừng phạt, phía Nga đã có những động thái mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ngày 28/12 tuyên bố nước này sẽ đưa ra một số biện pháp mới nhằm đáp trả những hành động được cho là thiếu thân thiện của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời kênh truyền hình Rossiya-24, ông Dvorkovich khẳng định Nga kiên định theo đường lối trừng phạt này. Rất có thể, chính sách này sẽ được áp dụng cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ thỏa mãn 3 điều kiện mà Moskva đã đưa ra trước đó.

Trong khi Nga đang toan tính trừng phạt thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể "bình định nội loạn". Chính quyền của ông Erdogan đang gặp rắc rối không nhỏ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Sau cuộc đàn áp nhằm vào nhóm người Kurd ở Đông Nam nước này, Ankara phải đối mặt với làn sóng biểu tình lan rộng. Người Kurd chiếm khoảng 20% dân số Thổ Nhĩ Kỳ nên khả năng xảy ra nội chiến là không nhỏ.

Bên cạnh đó, đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phải đối mặt với Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd. Đặc biệt là khi Chủ tịch HDP Selahattin Demirtas đã chỉ trích vụ bắn hạ Su-24 trong chuyến thăm Nga gần đây.

Mâu thuẫn giữa hai đảng càng lên cao khi ngày 28/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng việc thảo luận hiến pháp mới với HDP là điều không thích hợp.

Lý do là HDP đã có nhiều phát biểu thiếu tôn trọng với đảng cầm quyền. Bên cạnh đó, ông Davutoglu cũng miêu tả HDP như những "kẻ phản nghịch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại