Nga khởi tố đối tượng sử dụng 'nô lệ lao động' người Việt

Trang mạng của cơ quan nội vụ thủ đô Moscow ngày 22/8 đưa tin 6 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng "nô lệ lao động" người Việt đã bị khởi tố.

Trại lều bạt ở Golyanovo. Ảnh: Internet.

Những người này bị khởi tố theo Điều 210 (tổ chức băng nhóm tội phạm), Điều 322.1 (nhập cư bất hợp pháp) và Điều 127.2 (sử dụng lao động nô lệ) của Bộ Luật Hình sự. Tất cả các bị cáo đang bị giam giữ và họ tên không được công bố.

Trước đây, chỉ có thông báo nói rằng các bị cáo là người Iraq, Syria, Việt Nam và Azerbaijan, trong số này bốn người có quốc tịch Nga. Hồ sơ vụ án hình sự về vụ đưa số lượng lớn người lao động Việt Nam vào Moscow được lập ngày 6/8/2013. Cũng vào thời điểm này, Moscow đã triển khai một cuộc truy quét quy mô lớn, tạm giữ hàng trăm người Việt làm việc trong các xưởng may bất hợp pháp.

Những người bị tạm giữ được đưa tới các lán trại tạm ở Golyanovo. Ngày 20/8, các trại đã được giải phóng. Một bộ phận người nhập cư bị trục xuất, 234 người còn lại đã chuyển về Trung tâm giam giữ người nước ngoài ở làng Severnyi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại