Nga: 3 lý do thoả thuận "lịch sử" ở UAE của Kiev chỉ là hão huyền

My Lan |

Báo Nga dẫn lời chuyên gia quân sự cho rằng, thoả thuận vũ khí mà Tổng thống Petro Poroshenko mới ký được sẽ chẳng giúp gì cho Ukraine vào lúc này.

Trở về từ triển lãm vũ khí IDEX-2015 ở Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố đã kí được khoảng 20 hợp đồng cung cấp vũ khí với nhiều đối tác từ Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Ông Poroshenko đặc biệt nhấn mạnh thoả thuận "rất quan trọng" với UAE. Ông này tuyên bố, Ukraine và UAE đã làm nên lịch sử trong hợp tác vũ khí khi UAE "là quốc gia đầu tiên bán cho Ukraine Cougar, Spartan và các loại xe bọc thép khác".

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine
Anton Gerashchenko
Điều đáng nhận mạnh là, không như châu Âu hay Mỹ, Ả Rập không sợ những lời cảnh báo của Putin rằng Chiến tranh Thế giới thứ Ba sẽ nổ ra nếu cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine.

Tuy nhiên, báo Nga Sputnik News dẫn lời quan sát viên quân sự Vladislav Shurigin bày tỏ hoài nghi về thoả thuận giữa Ukraine và UAE. "Không rõ Poroshenko tìm kiếm điều gì khi ở Ả Rập và cuối cùng liệu ông ta có thu được gì hay không".

Ông Shurigin đưa ra 3 lý do: "Trước hết, ngân sách của Ukraine trống rỗng. Thứ hai, bản thân Ả Rập cũng không sản xuất vũ khí mà chỉ là nơi diễn ra hoạt động triển lãm các thiết bị quân sự.

Thứ ba, chúng ta cần phải tìm ra ai đã bán vũ khí gì cho Kiev. Tôi không loại trừ việc, đây chỉ là chiêu trò PR".

Ông Shurigin lưu ý, vấn đề lớn nhất của các lực lượng vũ trang Ukraine hiện tại là thiếu tiền. Theo ông này, quân đội Ukraine "rõ ràng là cần tái vũ trang, song (họ phải làm vậy) mức kinh phí thấp".

Ông Shurigin cho rằng, "quân đội Ukraine cần hầu như tất cả mọi thứ, họ đã sử dụng gần hết những gì mình có.

Một trong những thách thức của những người có kế hoạch vũ trang cho Ukraine là sẽ cần phải tái gây dựng gần như hoàn toàn từ đầu, dựa trên các nguyên tắc của quân đội mới. Quân đội Ukraine hiện nay cùng lắm chỉ là quân đội của khoảng giữa thế kỉ 20".

Chuyên gia quân sự Alexandr Goltz đồng tình với quan điểm của ông Shurigin về việc Ukraine cần phải xây dựng quân đội mới, song ông cho rằng nước này chưa cần phải mua vũ khí từ Ả Rập.

Theo ông Goltz, Ukraine nên quên việc mua vũ khí trong ít nhất là 5 năm, cho tới khi tái xây dựng lại quân đội. Nếu không, dù mua vũ khí gì thì cũng sẽ chỉ là đống kim loại vô dụng.

Ông Goltz cũng bày tỏ nghi ngờ về việc một quốc gia như UAE có thể thực sự hỗ trợ gì được Ukraine, bởi nó "không có ngành công nghiệp quốc phòng được chú trọng bằng cả Ukraine".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại