Mỹ tóm sống trùm khủng bố được treo giá 5 triệu USD

Tuấn Phạm |

(Soha.vn) - Nazih Abdul-Hamed al-Ruqa, hay còn được biết tới với cái tên Anas al-Libi, một thủ lĩnh al-Qaeda đã bị quân đội Mỹ bắt giữ tại Libya hôm 4/10.

Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ, với sự hỗ trợ của 3 xe ô tô chuyên dụng, đã bắt sống Anas al-Libi, 49 tuổi, tại bãi đỗ xe sau khi đi cầu nguyện buổi chiều bên ngoài nơi trú ẩn của hắn tại thủ đô Tripoli sau khi hắn đi cầu nguyện buổi chiều.

Anh trai Anas al-Libi cho biết, vợ của hắn đã tận mắt chứng kiến vụ việc qua cửa sổ.

Phía Mỹ xác nhận không có thương vong trong vụ việc lần này.

 	Chân dung trùm khủng bố Anas al-Libi.

Chân dung trùm khủng bố Anas al-Libi.

Dự kiến Al-Libi sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Liên bang Manhattan trước những cáo buộc đánh bom đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Nairobi của Kenya và Dar es Salaam, thành phố lớn nhất của Tanzania hồi năm 1998. Y cũng được cho là góp mặt trong cuộc đảo chính tại Libya hai năm trước, dẫn tới cái chết của nhà độc tài Moammar Gaddafi. Theo một số nguồn tin thì Al-Libi là một chuyên gia máy tính của Al Qaeda.

Với những “thành tích trên”, thành viên khủng bố thuộc tổ chức al-Qaeda này nằm trong danh sách những đối tượng bị FBI truy lùng gắt gao nhất trên thế giới với số tiền thưởng lên đến 5 triệu USD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại