Mỹ phản ứng sau vụ phóng viên Washington Post bị tố làm gián điệp

Hồng Nhung |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: Nước này đang giám sát chặt chẽ vụ việc này và sẽ kêu gọi Iran xóa bỏ cáo buộc tội danh đối với nhà báo này.

Ngày 11/10, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về phán quyết của tòa án Iran đối với nhà báo người Mỹ gốc Iran Jason Rezaian, phóng viên Washington Post bị cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, Mỹ đang giám sát chặt chẽ vụ việc này và sẽ kêu gọi Iran xóa bỏ cáo buộc tội danh đối với Jason cũng như trả tự do cho nhà báo này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao đưa ra chỉ ít giờ sau khi một tòa án Iran đã ra phán quyết cáo buộc hoạt động gián điệp đối với nhà báo người Mỹ gốc Iran Jason.

Dù không đề cập cụ thể nội dung phán quyết về tội danh cũng như án phạt.

Theo ông Gholam Hossein Mohseni Ejeie, một quan chức tòa án Iran, bị cáo có thể kháng cáo, nếu trong vòng 20 ngày tòa không nhận được đơn kháng cáo, đây sẽ là phán quyết cuối cùng.

Nhà báo Jason mang hai quốc tịch Mỹ-Iran, giữ cương vị trưởng văn phòng đại diện báo Washington Post tại Iran từ năm 2012.

Ông bị bắt giữ hồi tháng 7/2014 với cáo buộc làm gián điệp, cộng tác với các chính phủ thù địch, thu thập thông tin mật về chính sách đối nội và đối ngoại chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Đến nay, ông Jason đã trải qua 4 phiên xét xử kín. Nếu tội danh thành lập, nhà báo này sẽ phải đối mặt với mức án tù từ 10 đến 20 năm.

Chính quyền Mỹ và báo Washington Post đã nhiều lần kêu gọi Iran trả tự do cho nhà báo Jason song Iran không công nhận việc công dân mang hai quốc tịch, đồng thời cho rằng vụ việc này hoàn toàn là việc nội bộ của Iran./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại