Mỹ dọa áp đặt trừng phạt mới nếu Nga can thiệp tiếp vào Ukraine

Mỹ đang quan ngại Nga có thể có thêm hành động nối tiếp vụ sáp nhập Crimea bằng cách chia cắt các khu vực khác của Ukraine.

Trong cuộc điện đàm ngày 7/4 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhất trí gặp gỡ các quan chức ngoại giao chóp bu của Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) trong nỗ lực mới nhằm làm dịu tình hình ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh Nhà Trắng dọa áp đặt thêm trừng phạt nếu Moskva can thiệp.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gặp giữa ông Kerry và những người đồng cấp sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh: “Nếu Nga tiến vào miền Đông Ukraine, dù công khai hay bí mật, thì đó sẽ là hành động leo thang hết sức nghiêm trọng. Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo nhằm vào các bộ phận của nền kinh tế Nga nếu tình hình leo thang”.

Ông Carney đồng thời tuyên bố có bằng chứng thuyết phục cho thấy một số người biểu tình ủng hộ Nga, những người đã chiếm các tòa nhà chính quyền ở miền Đông Ukraine, đã được trả tiền và họ không phải là dân địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại