Mỹ “dằn mặt” Nga ủng hộ bầu cử của quân ly khai ở đông Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo, Nga sẽ phá vỡ thỏa thuận quốc tế nếu công nhận cuộc bầu cử của quân ly khai ở miền đông Ukraine.

Nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã tẩy chay bầu cử quốc hội Ukraine hôm 26/10 vừa qua và tuyên bố tự tổ chức bầu cử vào ngày 2/11. Moscow tuyên bố sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi này.

Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko cho rằng, các cuộc bầu cử này sẽ đe dọa tiến trình hòa bình với Kiev.

Khối thân phương Tây áp đảo bầu cử quốc hội Ukraine Khối thân phương Tây áp đảo bầu cử quốc hội Ukraine

Kết quả thăm dò cho thấy các đảng ủng hộ phương Tây sẽ nắm quyền ở quốc hội mới của Ukraine, sau cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi khủng hoảng nổ ra hồi đầu năm.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ottawa của Canada, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết, người dân Ukraine đã có sự lựa chọn rõ ràng và dũng cảm vì dân chủ khi họ bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine cuối tuần qua.

Đề cập đến các cuộc bỏ phiếu dự kiến tổ chức vào 2/11, ông Kerry bày tỏ: “Đây là sự vi  phạm rõ ràng những thỏa thuận mà cả Nga và lực lượng ly khai đã cam kết trong các hiệp định ở Minsk”.

“Mỹ và phần còn lại của cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận các cuộc bầu cử của lực lượng ly khai trừ khi nó được thực hiện trong khuôn khổ về tình trạng đặc biệt được thông qua bởi Quốc hội Ukraine và được ký bởi Tổng thống Poroshenko”, ông Kerry nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, cuộc bầu cử ở các vùng Donetsk và Luhansk "sẽ rất quan trọng để hợp pháp hóa chính quyền tại đây". Ông nói thêm: "Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ được tiến hành như đã định, và tất nhiên chúng tôi sẽ công nhận kết quả này”.

Tại Kiev, theo dự kiến, các đảng thân phương Tây của Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatseniuk sẽ thành lập chính phủ liên minh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại