Mỹ, châu Âu nhất trí trừng phạt Nga, Ukraine ra tối hậu thư

Nhà Trắng cho biết ngày 25/4, Tổng thống Mỹ và 4 đồng minh châu Âu chủ chốt nhất trí rằng Nga đã không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Ukraine.

Cũng theo Nhà Trắng, Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ phối hợp trong động thái phản hồi nhằm "áp đặt cái giá phải trả" cho phía Nga.

Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa ông Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Thủ tướng Anh David Cameron nêu rõ: "Tổng thống lưu ý rằng Mỹ đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm đáp trả những hành động mới nhất của Nga..."

"Các nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ, và thông qua G-7 (Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển) và Liên minh châu Âu (EU), nhằm điều phối các biện pháp bổ sung để áp đặt những cái giá phải trả với Nga. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng Nga vẫn có thể chọn một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này, bao gồm việc thực thi thỏa thuận Geneva".

Về phần mình, Kiev đã ra tối hậu thư cho Mátxcơva phải giải thích những động thái quân sự trên biên giới Ukraine trong vòng 48 giờ. Những động thái ăn miếng trả miếng và nguy cơ đụng độ quân sự khiến giới phân tích xem đây là tình thế nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Hôm 17/4, hội nghị bốn bên đã đạt được thỏa thuận Geneva, theo đó yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang buông súng và tất cả các tòa nhà bị chiếm đóng ở Ukraine phải được giải phóng.

Tuy nhiên sau đó thì cả Nga lẫn chính quyền thân phương Tây ở Kiev đều tố nhau vi phạm thỏa thuận này. Sau khi chính quyền Kiev mở lại chiến dịch mà họ gọi là "chống khủng bố" thì Nga đã tiến hành tập trận sát biên giới Ukraine để đáp trả.

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại