Một tư lệnh của Vệ binh Iran bị giết hại tại Syria

Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 4-11 đưa tin một tư lệnh vùng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng ở thủ đô Damascus của Syria.

Theo Mehr, ông Mohammad Jamalizadeh - tư lệnh của IRGC tại tỉnh Kerman ở miền Đông Nam Iran – đã tình nguyện đi bảo vệ thánh đường Sayyida Zainab của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở ngoại ô Damascus.

Khu vực quanh thánh đường trên rất được người Shi’ite kính trọng. Họ xem đây là nơi chôn cất cháu gái của nhà tiên tri Mohammad. Tuy nhiên, nơi này đang trở thành vùng giao tranh ác liệt.

Viên chỉ huy này bị "các phần tử khủng bố Wahhabi (một phái Hồi giáo)" sát hại vài ngày trước, theo bản tin. Mehr cho hay ông Jamalizadeh không tới Syria theo lệnh của IRGC. Ông này từng tham gia cuộc chiến Iran - Iraq năm 1980 - 1988.

Dẫn lại thông tin của Mehr nhưng Reuters cho biết chưa có nguồn tin độc lập để kiểm chứng.

Các nước phương Tây cáo buộc Iran tiếp tế hàng tỉ USD viện trợ và phái cố vấn quân sự đến Syria. Đó là chưa kể sự trực tiếp tham chiến của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Syria. Tuy vậy, Tehran luôn phủ nhận sự hiện diện quân sự tại Syria.

Cùng ngày 4-11, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã thu giữ một lượng lớn hóa chất trong đoàn xe gồm 3 chiếc đang tìm cách vượt biên trái phép từ Syria sang. Số hóa chất này "có thể chế tạo thành vũ khí". Các xe trên không chịu dừng lại nên lực lượng cảnh sát bán quân sự phải nổ súng vào lốp. 3 tài xế đã nhảy khỏi xe và chạy về hướng Syria nhưng một người bị bắt lại.

Trẻ em Syria tại Aleppo. Liên Hiệp Quốc cảnh báo bệnh bại liệt có thể lan nhanh tại Syria.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 9,3 triệu người Syria, tương đương 40% dân số, đang cần viện trợ nhân đạo. Trong số này, khoảng 6,5 triệu người bị mất nhà cửa.

Bệnh bại liệt đã bùng phát trở lại ở Syria sau 14 năm. Tháng trước, người ta phát hiện 22 trẻ em Syria ở tỉnh Deir al-Zor sát biên giới Iraq bị liệt. Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài hai năm rưỡi và hàng triệu người phải bỏ chạy khỏi Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại